Chùa Sùng Nghiêm

Tên thường gọi: Chùa Phúc Chỉ

Chùa thường được gọi là chùa Phúc Chỉ, tọa lạc ở thôn Phúc Chỉ, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.
 

Chùa được dựng vào thời Trần. Ngôi chùa hiện nay kiến trúc hình chữ Đinh. Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Ngoài thờ chư Phật, Bồ tát, Ngọc Hoàng... chùa còn có điện thờ Trần Nhật Duật.

Sư cụ Thích Đàm Tĩnh đã tổ chức trùng tu chùa năm 1992.

Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.