Chùa Thiên Hưng

Chùa thường được gọi là chùa Cát, tọa lạc tại thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.


Chùa được Thiền sư Thiệt Lãm khai sơn.

Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Chính giữa tôn trí bộ tượng Di Đà Tam Tôn: đức Phật A Di Đà, hai bên có tượng Bồ tát Quan Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí; tượng Bồ tát Địa Tạng, tượng Hộ Pháp... Đặc biệt, chùa còn giữ ba pho tượng cổ bằng gỗ được tạc rất đẹp là tượng Bồ tát Quan Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí (mỗi tượng cao 0,60, đế 0,20) và tượng Bồ tát Địa Tạng (cao 1m).