và tìm được 138 bài viết có từ khóa " 13 "
  • GS. Ngô Bảo Châu với chủ đề Suy nghĩ về việc học

    Chiều ngày 5-7-2013 (nhằm ngày 28-5 năm Quý Tỵ), nhân khóa tu Mùa Hè lần thứ 9, Ban tổ chức khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp, Huyện Hóc Môn, TP HCM đã thực hiện buổi tọa đàm “Suy nghĩ về việc học”.
  • Những hình ảnh đáng nhớ tại khóa tu mùa hè 2013

    Thế là một tuần tu học cũng trôi qua. Cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc, cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến ngày chia xa. Cuộc đời là thế, chúng ta không thể giữ mãi những gì chúng ta yêu quý bên cạnh được, tất cả đều có quy luật của nó, trăng tròn để rồi khuyết, hội ngộ để chia xa.
  • Về Thăm Đất Tổ Tào Khê

    "Tào Khê là tên một dòng sông ở Đông Nam huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nơi có ngôi chùa cổ Bảo Lâm, còn gọi là Nam Hoa, từng là đạo tràng lớn của Đại sư Huệ Năng (638-713), vị Tổ thứ 6 của Thiền tông Trung Quốc.
  • Trang nghiêm khai mạc Đại lễ tưởng niệm Bồ-tát Quảng Đức

    Sáng nay 28-5-2013 (19-4-Quý Tỵ), tại chùa Long Sơn, TP. Nha Trang đã diễn ra lễ khai mạc chính thức Đại lễ kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
  • Lễ Kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân

    Sáng nay 23-5, tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức, Q.3, TP.HCM, BTS GHPGVN TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân (1963-2013) và tưởng niệm chư Thánh tử đạo.
  • Chư tăng TP Huế trang nghiêm diễn ra ngày quá đường tập trung đầu tiên của mùa an cư năm nay

    Y theo lời Phật dạy, hằng năm khi sen mùa hạ bắt đầu hé nở cũng là lúc Chư tăng khắp nơi trở về kiết giớ an cư. "An kỳ thân tâm, Cư kỳ hạn định", thể theo tinh thần đó, sáng nay ngày 9/4 Quý Tỵ (07/06/2013) Chư tăng thành phố Huế đã trang nghiêm vân tập về Tổ đình Từ Đàm để Bố tát trong mùa an cư kiết hạ và dùng quá đường tập trung đầu tiên của mùa an cư năm nay.
  • Năm 2014 - Năm của thiền tập và chánh niệm

    Từ năm 2013 thế giới đã quan tâm sâu sắc đến vấn đề “sống trong chánh niệm và thiền định”, biểu hiện thông qua nhiều hoạt động được tin là sẽ giúp con người có được sự chánh niệm trong cuộc sống như: yoga và thiền định.
  • Trên 1.000 đại biểu chính thức dự Đại lễ Vesak 2014

    Cụ thể, 1.005 đại biểu chính thức, trong đó có 965 đại biểu BTS GHPGVN các tỉnh, thành; 40 đại biểu đến từ 13 Ban, Viện T.Ư và 4 Học viện PGVN.