và tìm được 422 bài viết có từ khóa " 19 "
  • Chùa Vĩnh Nghiêm

    Chùa Vĩnh Nghiêm là ngôi chùa lớn và nổi tiếng của TPHCM. Con đường phía trước chùa từng là nơi ghi dấu trận chiến cuối cùng của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi năm 1964.
  • Chùa Ấn Quang

    Chùa tọa lạc ở số 243 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.Vào năm 1948, Hòa thượng Thích Trí Hữu từ chùa Linh Ứng ở Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vào lập ngôi chùa nhỏ bằng cây lợp lá, mang tên Ứng Quang.
  • Chùa Một Cột

    Ngoài Chùa Một Cột cực kì nổi tiếng ở Hà Nội, TPHCM cũng có một nơi tương tự. Đó chính là "Nam Thiên nhất trụ" gọi nôm na là chùa Một Cột ở miền Nam, do hòa thượng Thích Trí Dũng dựng vào năm 1958 và hoàn tất vào năm 1977.
  • Tào Khê, ngôi chùa nổi tiếng ở Hàn Quốc -The Jogye-Sa Temple, Korea

    Năm 1910, chùa được dựng trên mảnh đất gần ngôi chùa ngày nay với tên gọi là chùa Gakhwang-sa (chùa Giác Hoàng). Đến năm 1937, vị trụ trì đã cho di chuyển ngôi chùa đến vị trí hiện tại và đổi tên thành chùa Taego-sa (chùa Thái Cổ).
  • Chùa Hưng Ký

    Chùa Hưng Ký xây dựng năm 1938. Nét nổi bật của chùa là sử dụng lối trang trí bằng những mảnh sành, sứ đủ màu sắc để ghép chữ, hoa, quả, hình người, ngựa, nhân vật Lưu, Quan, Trương trong "Tam quốc chí" tiểu thuyết Trung Quốc để gắn lên tường, và chữ trên câu đối ở tường chùa, đền.
  • Chùa Hòe Nhai

    Chùa Hoè Nhai tên chữ là Hồng Phúc tự, nay ở số 19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.
  • Đêm Trung Thu tại chùa Trúc Lâm Thanh Lương - Hà Tĩnh

    Ngày 19/9/2013 tức ngày ( 15/8 Quý Tỵ ) Chùa Trúc Lâm Thanh Lương - xã Phù Lưu - huyện Lộc Hà - Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đêm rằm Trung Thu cho con em các gia đình ở địa phận trong và ngoài Xã.
  • Chùa Am (Diên Quang Tự) long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan

    Ngày 25/8/2013 tức ngày (19/7/ Quý Tỵ). Tại chùa Am ( Diên Quang Tự ) - Xã Đức Hòa - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh, long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu ( PL 2557 - DL 2013 )
  • Tịnh Xá Ngọc Nguyên

    Tịnh xá do trưởng lão Giác Tịnh kiến thiết và xây dựng vào năm 1966, trên một khuôn viên đất rộng 1.200m 2 , do ông bà Hoàng Kim Chiều hiến cúng...
  • Tịnh Xá Ngọc Quang

    Năm Canh Tý (1960), Trưởng lão Thích Giác An đã dừng bước du phương hóa độ tại nơi đây. Khi ấy dân cư hãy còn thưa thớt, thị xã Buôn Ma Thuộc không sầm uất như bây giờ. Với tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh, Trưởng lão đã dày công tạo dựng nền móng ban đầu.