và tìm được 101 bài viết có từ khóa " Thao "
  • Chánh niệm thời 4.0

    Thời 4.0 làm cho con người lệ thuộc vào công nghệ. Với một số thao tác trên thiết bị thông minh có thể cho phép con người ta làm nhiều việc cùng một lúc. Sự phân tán tư duy, phân tán cảm xúc và phân tán năng lượng đi ngược lại với một giá trị cốt lõi của đạo Phật, đó là chánh niệm.
  • Nghĩ về linh khí Hùng Vương

    Để thấy lòng hiếu thảo với tổ tiên đâu cứ phải mâm cao cỗ đầy, càng không phải là những kỷ lục. Chiếc bánh chưng Guinness kia cứ bị logo đồ uống của nhà tài trợ bao phủ, chiếc bánh dày Guinness kia cứ bị nhồi nhân bọt biển thạch cao, thì thử hỏi các vua Hùng có vui được không?
  • Những câu chuyện Phật dạy về lòng hiếu thảo đáng suy ngẫm

    Phật dạy, hiếu thuận với cha mẹ là nghiệp lành lớn nhất của đời người, là phúc báo mà mọi người đều nên làm nhất trên đời.
  • Lời Phật dạy sâu sắc về lòng hiếu thảo đối với cha mẹ

    Hiếu thuận với cha mẹ là nghiệp lành lớn nhất của đời người, là phúc báo mà Phật giáo khuyên nên làm nhất trên đời. Những lời Phật dạy về lòng hiếu thảo con cái giúp chúng ta hiểu thêm phần nào về công lao to lớn đó.
  • Tiền nhiều để làm gì: Hãy học lại đạo nghĩa vợ chồng theo quan điểm Phật giáo

    Người chồng thời xưa là phải đầy đủ sự tháo vát, làm bất cứ nghề gì, miễn làm sao tạo dựng được tài sản để đem an lạc cho mình, an lạc cho cha mẹ, an lạc cho vợ con; và nếu cả chồng và vợ cùng chung lo kinh tế, thì đó là dấu hiệu sung mãn của một gia đình.
  • Hà Tĩnh: Khai hội chùa Hương Tích

    Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2019 được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc, Công ty CP Đầu tư cáp treo Hồng Lĩnh tổ chức vào sáng 10-2 (mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).
  • Danh tiếng có thơm nhờ đức hạnh, truy cầu mua bán chỉ uổng công

    Danh tiếng tự nó không phải điều xấu, xưa nay có biết bao anh hùng trí giả trung nghĩa tiết tháo để lại tiếng thơm muôn đời. Trong lịch sử, kể không xiết những trang tuấn kiệt thà mất đi sinh mạng chứ quyết không chịu để ô danh.
  • Thiếu vận động làm tăng nguy cơ ung thư

    Vận động thể chất hay thể dục thể thao quá ít có liên quan đến nguy cơ cao với bệnh ung thư, theo một nghiên cứu mới đây của Hoa Kỳ.
  • Hoằng pháp thời công nghệ số cần bước đi thích ứng

    Vào các ngày 28, 29, 30-9, gần 400 đại biểu ngành hoằng pháp các tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã hội ngộ tại thành phố biển xứ Trầm hương - Nha Trang để cùng trao đổi và chia sẻ với nhau trong khuôn khổ Hội thảo ”Hoằng pháp trong thời đại mới”.
  • Giai thoại về vị Tam giáo Thiền tăng - Phật Ấn Đại sư

    Phật Ấn thiền sư (1032- 1098) thuộc tông Vân Môn, pháp danh là Liễu Nguyên, người Nhiễu Châu, Phù Lương, từ nhỏ đã đọc thông thạo các kinh điển của Nho học, 3 tuổi có thể đọc thuộc Luận Ngữ, chư gia thi, 5 tuổi thuộc hơn ba ngàn bài, lớn lên lại ham đọc kinh Phật, được gọi là thần đồng.