và tìm được 189 bài viết có từ khóa " chuong v "
  • Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni

    Lịch sử của đức Phật từ trước đến này vốn không có sự đồng nhất. Có nơi lạm dụng văn chương hoa mỹ, có phần quá đáng. Vì vậy đối với vấn đề chân tướng của ngài ngày nay chúng ra cũng rất khó để xác định rõ về hình trạng. Nay chúng tôi chỉ lấy phần tương đối thuật lại đôi nét cơ bản cuộc đời của đức Phật.
  • Cựu cảnh sát nước Anh nguyện trở thành vị tăng sĩ Phật giáo Nhật Bản

    Viên chức cựu cảnh sát Anh quốc hiện đảm trách điểm những tiếng chuông chùa ngân vang vào lúc sáu giờ sáng mỗi ngày trước khi làm các công việc khác xung quanh ngôi già lam tự viện như dâng hương đăng, hoa quả cúng Phật, lau quét sân vườn chùa…
  • Sư thầy giành học bổng toàn phần Đại học Harvard

    Sinh năm 1991, đi tu từ năm 15 tuổi, sư thầy Thích Tâm Tiến vừa được hai trường đại học nổi tiếng là Đại học Harvard và Đại học Yale nhận vào học chương trình Thạc sĩ về tôn giáo (Master of Divinity).
  • Xuân miên viễn từ góc nhìn đạo Phật

    Xuân đến rồi, đâu đó trong mênh mông của mùa xuân vọng về tiếng chuông từ bi, rót vào tâm hồn thanh thản của ta, để ta nhận ra sức xuân miên viễn nằm ngoài vòng sinh diệt. Mùa xuân đang khai hội mới, như Pháp luân thường chuyển giục bước chân ta “Xuất hành đầu năm”. Xuân đã đến, nào chúng ta cùng nhau thượng lộ bình an trên con đường tìm kiếm nếp sống tâm linh trong mùa xuân trí tuệ này.
  • Làm sao để tu hành ở đạo tràng khi có nhiều chướng duyên?

    Phật pháp vốn tìm người giác ngộ, khuyến người cải ác tùng thiện. Phật pháp là duyên, chư Tổ sư độ người có nhân duyên, ai có nhân duyên thì tu hành. Việc phát tâm tu hành không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu người đời muốn tu học Phật pháp thì tìm thầy học Phật pháp không gặp phải trở ngại nào cả.
  • Long trọng cắt băng khánh thành Việt Nam Quốc Tự

    Sáng nay, 7-11 (nhằm 19-9-Đinh Dậu), vào lúc 7 giờ 30, theo chương trình chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX, chư tôn đức giáo phẩm Ban chứng minh, BTS GHPGVN TP.HCM đã làm lễ khánh thành Việt Nam Quốc Tự - trụ sở mới của BTS Phật giáo TP, tại số 242 - 244 Đường 3-2 (Q.10, TP.HCM).
  • Hiến chương GHPGVN: Đề nghị sửa đổi một số danh xưng, chức vị Ban Thường trực HĐTS

    Tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, diễn ra sáng 16-10 vừa qua tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM, một trong những nội dung quan trọng liên quan tới cơ cấu tổ chức và một số danh xưng thuộc hệ thống Giáo hội.
  • Đêm thiền trà của Hội Phật tử VN tại Hungary

    rong khuôn khổ chương trình tháng Văn hóa Phật giáo VN tại Trường Cao đẳng Phật học (Tan Kapuja Buddhista Föiskola 1098. Budapest, Börzsöny u. 11), tối qua, 19-10, Hội Phật tử VN - Trung tâm Văn hóa VN tại Hungary đã tổ chức buổi thiền trà với chủ đề “Hiểu và Thương”
  • Con mắt thứ hai: Chướng ngại trên con đường tu hành

    Ta muốn sống đời an lạc, hạnh phúc với lý tưởng cao thượng, ta phải dứt khoát lìa khỏi con mắt thứ hai, để vượt qua phong ba, bão táp của cuộc đời. Nhưng muốn được như vậy thì ta phải làm sao?
  • Thiền sư Thích Nhất Hạnh được Liên đoàn Chủng viện Thần học vinh danh

    Liên đoàn Chủng viện Thần học đặt tại thành phố New York vừa công bố thông tin vinh danh và trao tặng huân chương cao quý đến vị thầy tâm linh, nhà khảo cứu, nhà thơ, nhà hoạt động hòa bình, Thiền sư Thích Nhất Hạnh.