và tìm được 42 bài viết có từ khóa " chùa yên đông "
  • Lễ xuống tóc xuất gia của Đội bóng nhí Thái Lan

    Mười một thành viên của Đội bóng nhí Thái Lan, vừa qua, đã chính thức vào chùa xuất gia trong chín ngày để gieo duyên, đồng thời tưởng nhớ người cựu sĩ quan hải quân đã mất trong lúc cố gắng giải cứu đội bóng.
  • Lễ chung thất trai tuần cố HT.Thích Trung Hậu

    Hôm nay, 22-7 (10-6 ÂL), tại chùa Linh Thái, huyện Hóc Môn, TP.HCM, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ chung thất trai tuần cố HT.Thích Trung Hậu (1945 - 2018), Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư GHPGVN, Tổng Biên tập tạp chí Văn Hóa Phật Giáo, khai sơn và trú trì chùa Linh Thái.
  • Nhiều chùa tổ chức thắp nến cầu nguyện mùa thi

    Tối 2-6, nhiều chùa trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện, tiếp sức mùa thi năm 2018. Theo đó, tại chùa Diệc (TP.Vinh), chùa Hà (Nam Đàn) tỉnh Nghệ An, chùa Vạn Phúc (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đông đảo các em học sinh, phụ huynh và tình nguyện viên cùng chư Tăng Ni, Phật tử đã thắp nến cầu nguyện kỳ thi THPT quốc gia sẽ có kết quả tốt đẹp.
  • Lễ húy kỵ lần thứ 2 cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

    Sáng nay, 13-4, tại chùa Vạn Đức (đường Tô Ngọc Vân, Q.Thủ Đức, TP.HCM), HĐTS GHPGVN cùng môn đồ đệ tử đã thành kính tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 2 cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, nguyên Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Hồ Chí Minh, viện chủ chùa Vạn Đức (quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), chùa Vạn Linh (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).
  • Văn hóa trang phục đi lễ chùa đầu xuân

    Đi chùa là truyền thống văn hóa của dân tộc ta. Mục đích của việc đi chùa là sự trải nghiệm đời sống văn hóa cũng như sự thăng hoa về mặt tâm hồn. Khi trang nghiêm trước Tam bảo, chắp tay trước ngực, mỗi người sẽ lắng đọng tâm tưởng và tìm về với bản nguyên thanh tịnh của chính mình.
  • Cảm nhận về cuộc đời của Pháp sư Thánh Nghiêm qua tác phẩm 'Thánh Nghiêm tự truyện'

    Cuốn sách mà tôi chuẩn bị chia sẻ cùng mọi người là một cuốn tự truyện. Giữa cuộc đời, bao kiếp người đã đi qua. Trong số đó, biết bao người là những vĩ nhân mà cuộc đời của họ chứa đựng những bài học sống động. Pháp sư Thánh Nghiêm là một trong số đó, là một trong những người, dù chưa một lần được gặp, nhưng tự sâu thẳm trong đáy lòng tôi, Ngài luôn là một tấm gương sáng ngời.
  • Lễ truyền giới cho các giới tử tại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần III

    Sáng 9-5-Đinh Dậu (3-6-2017), tại giới trường chùa Thanh Lương (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Hội đồng giới sư đã chính thức đăng đàn truyền giới cho các giới tử tại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần III.
  • Rộn ràng Phật đản tại chùa Giai Lam - Hà Tĩnh

    Hòa chung không khí đón mừng ngày Phật đản trên khắp mọi miền đất nước, chư Tăng, Phật tử chùa Giai Lam- Tịnh Pháp, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Bồ-tát Tất-đạt-đa thị hiện Ta-bà cứu độ chúng sinh.
  • Đi chùa, nếu không khéo sẽ gây nhân không lành

    Đi chùa, nếu không khéo sẽ gây nhân không lành! Tại sao lại như vậy? TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM có kết luận đó sau khi PV Giác Ngộ kể lại chuyện chùa Linh Quy Pháp Ấn (Lâm Đồng) - nơi Sơn Tùng MTP chọn làm điểm quay MV “Lạc trôi” bị “tàn phá” bởi sự vô ý thức của các bạn trẻ đi vãn cảnh đầu năm.
  • Hà Tĩnh: Chùa Am - Diên Quang Tự long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản và rót đồng đúc tôn tượng ba vị Đại vương.

    Sáng ngày 14/ 4 Ất mùi nhằm ngày 31 tháng 5 năm 2015, tại chùa Am - Diên Quang Tự, Ban trị sự Phật giáo Huyện Đức Thọ đã trang nghiêm và long trọng tổ chức buổi lễ chào mừng Đại lễ Phật Đản Pl:2559 - Dl:2015. Nhân dịp này, chùa đã làm lễ rót đồng đúc tượng ba vị Đại vương Trần Hưng Đạo, vua Quang Trung và vua Lê Lợi.