và tìm được
122 bài viết
có từ khóa " con lo au "
-
Ý nghĩa của việc làm công đức
Công đức mang ý nghĩa là làm trong sạch tâm, làm cho tâm thanh tịnh. Sau khi tìm hiểu và phát tâm thiện lành trước khi làm những việc cứu giúp người nghèo khó, trong khi làm lòng vẫn thiện lành và đầy từ bi, sau khi làm vẫn thấy đó là điều cao đẹp, đáng làm, đáng bỏ công, đáng hy sinh. -
Tấm áo không làm nên thầy tu - Học vị không tạo nên nhân cách
Những ngày gần đây, Nha Trang đang phải gồng mình chống chịu những cơn gió bão đầu mùa. Mây đen vẫn vũ, mưa giăng ngập lối khắp đất trời. Ấy vậy mà, cơn bão của thiên nhiên chẳng thể nào làm lòng người u sầu và phẫn nộ bằng cơn bão mang danh trí thức đang quét qua Phật giáo. -
Lạy Phật theo cách ngũ thể đầu địa là thể hiện lòng tôn kính nhất
Ngày xưa khi đức Phật còn sống, các đệ tử thường cúi xuống hôn chân Phật và đặt trán mình lên đó để tỏ lòng tôn kính và biết ơn. Ngày nay chúng ta thờ hình tượng đức Phật, lễ lạy bằng cách để đầu, mình, tay, chân chạm sát đất để tỏ lòng tôn kính. -
Hạnh phúc tự thân
Hạnh phúc là trạng thái khinh an, hỷ lạc của tự thân, còn nếu nhờ vào cách đối đãi, cư xử làm hài lòng của người khác thì chỉ là thứ hạnh phúc dễ dẫn đến phiền muộn khổ đau, nhất là khi tình huống ứng xử bên ngoài thay đổi. -
Phật dạy La Hầu La cách tu tập và ứng xử
Nếu Tâm con rộng lớn bao la vô lượng như nước, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức...và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con đau khổ và buồn tủi. -
Đức Phật giảng như thế nào về cái chết và quy luật sinh lão bệnh tử trên đời?
Thuở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, tại thành Xá Vệ có một thiếu nữ nghèo khổ tên là Kisa Gotami. Lớn lên, cô kết hôn và có một bé trai đầu lòng. Nhưng bất hạnh thay, chẳng được bao lâu, con trai của cô qua đời vì cơn bạo bệnh. -
Nguồn gốc và ý nghĩa của An cư kiết hạ
Không chỉ giảng giải về nguồn gốc ý nghĩa của an cư kiết hạ, mà hơn cả như thế, bài giảng dưới đây của Thiền sư Thích Thanh Từ còn cho chúng ta thấy nhiều nguyên nhân và lợi lạc sâu xa của an cư kiết hạ mang lại. -
Thảm họa từ rượu và gia cảnh bất ngờ của nạn nhân trong vụ tai nạn Hầm Kim Liên
Chị Yến có 2 con, cháu lớn là sinh viên năm 2, một cháu trai 13 tuổi mắc hội chứng tự kỉ. Chồng của Yến công việc bấp bênh, kinh tế chính trong gia đình đều dựa vào đồng lương của Yến. -
Đời người đầy những biệt ly, ra đi không nói lời từ biệt thì ngày sau mong còn gặp lại?
Ly biệt là trạng thái bình thường trong sinh mệnh của mỗi người. Sinh ra mang kiếp con người, chúng ta chẳng thể chống lại sự biệt ly. Vậy nên chỉ có thể trân quý mỗi lần tương ngộ. -
Theo lời Phật dạy thì không có ai là đấng sáng thế
Đối với thời điểm khủng hoảng hiện nay, con người sống với nhau đầy nghi hoặc và thiếu niềm tin vào nhau, đó là khi chúng ta quay lại với tín ngưỡng để mong được cứu rỗi. Có người tin vào một đấng thiêng liêng đặc biệt, và lời cầu nguyện của họ được đáp ứng.