và tìm được 49 bài viết có từ khóa " diễn viên "
  • Nữ diễn viên trẻ xuất gia gieo duyên một tháng tại chùa Ni - Q7

    “Được cạo bỏ đi mái tóc này là một điều hạnh phúc” - đó là chia sẻ của diễn viên trẻ Thiêng Nhi trên trang cá nhân cách đây vài ngày. Và Thiêng Nhi đã thực hiện điều mình mong mỏi bấy lâu là được xuất gia gieo duyên.
  • Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật 11: Diễn viên Hòa Hiệp

    Hòa Hiệp là một diễn viên đa năng vừa trên sân khấu kịch nói, màn ảnh lẫn làm MC và ca sĩ. Anh được nhiều người biết đến nhờ bộ phim “Cổng mặt trời”.
  • Vì sao tôi theo đạo Phật - Diễn viên Chi Bảo

    “Nếu ai không biết mặt anh là Chi Bảo mà chỉ nghe giọng của anh vừa chia sẻ thì có thể ngộ nhận rằng anh là một giảng sư đang chia sẻ về Phật học”. Thầy Nhật Từ đã nói như vậy sau khi nghe anh Chi Bảo chia sẻ trong chương trình “Vì sao tôi theo đạo Phật’’ sáng ngày 19/6//2016, khóa tu Ngày an lạc lần thứ 4 dành cho người lớn tuổi.
  • Vì sao tôi theo đạo Phật ? Diễn viên Hồng Ánh

    Phạm Thị Hồng Ánh (sinh năm 1977) là một nữ diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, từng giành được nhiều giải thưởng tại các kỳ Liên hoan phim cấp quốc gia cũng như quốc tế về diễn xuất. Hồng Ánh sinh tại Trà Vinh, từng tham gia học múa. Năm 14 tuổi, cô đã được chọn múa biểu diễn trên sân khấu lớn. Sau đó, cô chuyển sang đóng phim.
  • Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, Diễn viên- MC Đại Nghĩa

    Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật kỳ 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-10-2016 chủ đề: Gương Sáng với nhân vật Bùi Đại Nghĩa, một diễn viên đa tài và cũng là người dẫn chương trình ăn khách nhất hiện nay.
  • Lời cầu cứu từ đất mẹ

    Khóa tu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Dòng Tu Tiếp Hiện do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thành lập năm 1966, đã diễn ra từ ngày 1 - 21/06/2016 tại Làng Mai, Pháp. Từ 6 người thành viên đầu tiên, đến nay đã có hơn 4000 thành viên trên khắp thế giới, góp sức đem đạo Bụt đi vào cuộc đời.
  • Học cách yêu thương để có nhân duyên tốt đẹp

    Hầu hết chúng ta đều đang đóng vai trên sân khấu cuộc đời, người đóng vai cha mẹ, người đóng vai chồng vợ, người đóng vai lãnh đạo, người đóng vai trẻ thơ. Có thể chúng ta là nhà biên kịch, là đạo diễn và kiêm luôn diễn viên.
  • Thủ đô Vientiane - Lào: Phật ở quanh ta

    Nếu ví thủ đô như là gương mặt đại diện của một quốc gia, thì Vientiane mang một sự thờ ơ hiền hòa khi đón du khách du ngoạn xứ Lào. Đến đây vào mùa của cuộc sống thường nhật không lễ hội, thấy tự tánh của đất nước này hình như là cứ dùng dằng trôi xuôi theo dòng Mekong, không quá bận lòng đến cuộc sống hiện đại đang phát triển.
  • Lời giới thiệu thuyết phục nhất: Tôi là Phật tử!

    Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ XIII - 2016 diễn ra tại Thái Lan, với kinh nghiệm nhiều lần tổ chức, sự kiện văn hóa - tôn giáo này đã thành tựu viên mãn. Đại diện Phật giáo đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với nước chủ nhà Thái Lan đã tham gia nhiều hoạt động: hội thảo, hội nghị, trao đổi về giáo dục Phật giáo, cầu nguyện… trong tinh thần hòa hợp của người con Phật, dù đang thực hành theo Nam truyền, Bắc truyền hay Kim cương thừa.
  • Myanmar: Hội nghị Hòa bình Tôn giáo Thế giới tại Học viện Quốc tế Sitagu

    Hội nghị Hòa bình Tôn giáo Thế giới sẽ diễn ra ở cấp độ đại quy mô tại Học viện Phật giáo Quốc tế Sitagu ở thành phố Sagaing, Myanmar. Hội nghị được tổ chức từ ngày 22 đến 25/01/2016, tập trung vào việc làm cho thế giới được hòa bình hơn.