và tìm được
604 bài viết
có từ khóa " duc phat "
-
Đức Đạt Lai Lạt Ma Hướng Dẫn Về Giáo Huấn Những Giai Trình Giác Ngộ
Truyền thống Sakya, con đường và những kết quả của nó (lamdray) được cấu trúc như thế này, với bốn chân lý cao quý trong tâm. Đầu tiên, chúng ta cần nghĩ về khổ đau, và duy chỉ trường hợp về việc tái sinh thân người hoàn toàn rõ ràng. -
Cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua những vần thơ
Cuộc đời Đức Phật Thích Ca từ khi sơ sinh đến lúc nhập diệt là một tấm gương sáng trong hành trình tìm đạo, hành đạo và truyền đạo để cứu chúng sanh ra khỏi biển khổ. -
Kính lễ Đức Thế Tôn người cho con Chân lý
Kính lễ Đức Thế Tôn người cho con Chân lý -
Tỉnh thức mọi lúc mọi nơi
Gia đình có ba mẹ theo Phật giáo và tu tập Phật giáo là gia đình may mắn. Đứa con sinh ra sẽ được giáo dục theo các tuệ giác của Phật giáo và tiếp nối việc tu tập của ba mẹ. Trong nhà nên có một phòng thờ, hay ít nhất là bàn thờ Phật. -
Đại Đức Hằng Thiệt với công hạnh Tam bộ nhất bái.
Thời gian khá lâu trước đây, BS Nguyễn Thanh Giản, một ân nhân của Giao Điểm, gởi bài viết về "Công Nghiệp của Hai Thầy Thích Hằng Thiệt và Thích Hằng Châu" -
Phật Giáo và A Dục Vương. K.R. Norman - Nguyên Tâm dịch
Khái niệm thành lập nên sàsana hay Phật giáo ở một quốc gia riêng biệt hoặc ở một nơi nào đó, lần đầu tiên do chính A-Dục Vương thai nghén nên -
Sự đóng góp của đức Dalai Lama thứ 14 cho nền tư tưởng hiện đại Thích Quảng Bảo dịch
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV là một vị lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng. Đạt Lai Lạt Ma là một danh hiệu của người Mông Cổ -
Vua Lương Vũ Đế
Nội điển lục nói : "Lương vũ đế, vị Bồ tát bất tư nghị". Câu nói ấy không phải vô cớ. Ấn Độ nếu không có hoàng đế A Dục thì đại thừa Phật giáo khó phát huy một cách cực kỳ xán lạn -
Nam diễn viên Lữ Lương Vỹ đóng vai Đức Phật Thích Ca
Ngày 15/10 tới, bộ phim điện ảnh về Phật mang tên "Thích Ca Mâu Ni Phật" sẽ chính thức bấm máy tại Lào, Lữ Lương Vỹ - ngôi sao sinh ra tại Việt Nam đảm nhận vai Phật Thích Ca. -
Đạo đức và văn hóa tự thân
Ta không nên oán trách và lên án xã hội, vì sao? Vì xã hội không thể nào có, nếu không có đơn vị gia đình, và gia đình không thể nào tự có, nếu không có con người tự thân.