và tìm được 179 bài viết có từ khóa " giác ngộ "
  • Vụ dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona: Ban Tôn giáo Chính phủ gửi công văn đến các tổ chức tôn giáo

    Thông tin từ văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ cho báo Giác Ngộ hay, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đã ký ban hành công văn ngày 1-2-2020 gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tăng cường phòng, chống lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.
  • Tết là mở đầu cho một chúng ta mới hơn chính mình của ngày hôm qua

    Tết là về với cảm giác được chăm sóc cho những người mình thương yêu: tự tay dọn dẹp lại nhà cửa, hì hụi lau chùi, quét mạng nhện, chơi với mấy đứa cháu nhỏ líu lo, tự tay vào bếp nấu những món ăn mình thích thật ngon cho gia đình cùng thưởng thức...
  • Biết lỗi lầm của chính mình

    Biết lỗi lầm của mình chính là giác ngộ; trong nhà Phật thường gọi là “khai ngộ”. Mọi người nghe nói đến “khai ngộ” thường nghĩ là rất u huyền.
  • Sự chứng ngộ của Đức Phật

    Không có pháp nào làm chướng ngại đức Phật, không có pháp nào mà Đức Phật không thấy rõ, biết rõ, vì vậy đệ tử thường gọi ngài là Đấng Pháp Vương. Tất cả những năng lực của Đức Phật đều xuất sinh từ Tuệ giác của Ngài, nghĩa là từ nội dung chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác dưới cội Bồ đề.
  • Lễ cưới tập thể cho 50 cặp đôi lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại chùa Giác Ngộ

    Nhằm giúp các cặp vợ chồng bị khuyết tật vận động, khiếm thính và khiếm thị, có được cơ hội tổ chức Lễ cưới chính thức, vào thứ Sáu, ngày 27/12/2019 (nhằm 02/12 năm Kỷ Hợi), Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ sẽ long trọng tổ chức “Lễ cưới tập thể” cho 50 cặp đôi lần thứ 2 tại chùa Giác Ngộ.
  • Lời Phật dạy: Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta

    Với tuệ giác giải thoát, vạn pháp đều bị chi phối bởi vô thường, là khổ và hoàn toàn vô ngã. Đó là một sự thật khách quan, là cái thấy biết và chứng tri của bậc Giác ngộ về các pháp.
  • Đức Phật dạy con như thế nào?

    Trong Phật giáo, giác ngộ là hạnh phúc lớn lao nhất. Tôi ước mong con cái của tôi sẽ tìm thấy sự an lạc, thảnh thơi và an lành trên con đường đi tới giải thoát. Và có lẽ, trên con đường trở thành người lớn, chúng cũng sẽ được dạy về đạo đức, thiền định và tuệ giác (như La Hầu La vậy).
  • Ai cũng có khả năng giác ngộ

    Giác ngộ chân thật là ở ngay trong chính mỗi người chứ không đâu khác; và ai có tâm tức là có Phật, đều có khả năng giác ngộ để chuyển hóa mê lầm. Hiểu rồi thì có đầy đủ niềm tự tin tiến tu và khỏi cần phải đi soi căn xem tu được hay không?
  • Thánh hạnh vĩ đại của Đức Phật

    Khi ở tuổi 80, sắp vào Niết bàn, Đức Phật giảng bài pháp về 4 thần túc của bậc giác ngộ, có khả năng kéo dài tuổi thọ. Tôn giả A Nan nghe nhưng không thỉnh Thế Tôn trụ thân ở đời một thời gian trong khi ác ma thỉnh Ngài nên sớm vào Niết bàn...
  • TPHCM: Trưởng lão HT.Thích Viên Giác viên tịch

    Theo nguồn tin của Báo Giác Ngộ, Trưởng lão HT.Thích Viên Giác, Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vừa viên tịch.