và tìm được 50 bài viết có từ khóa " hoi huong la gi "
  • Lòng thương là một của báu vô giá, em hãy khởi tâm từ bi của tuổi hoa niên nhé

    Ai mang nặng lòng thương này thì không bao giờ an nhiên khi nhìn kẻ trước mắt mình đang âm thầm nuốt lệ, hoặc đang rên siết kêu thương, mà họ nguyện chia sớt, gánh vác cho người vơi đi, nhẹ bớt đôi phần đau khổ. Lòng thương ấy chẳng phải của riêng ai, mà là chung tất cả.
  • Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: cuộc đàm phán của lòng bi mẫn

    Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều khiến cả thế giới chú ý quan tâm theo dõi. Sự quan tâm theo dõi ráo riết- bởi Hội nghị này có tính quyết định đến việc giảm trừ vũ khí hạt nhân hoặc có nguy cơ lại càng làm gia tăng vũ khí này trong thời gian tới.
  • Lời tự tình Giêng - Hai

    Sau những ngày lễ hội Tết Cổ Truyền của Dân tộc, bao ước mơ của con người như đã xanh theo ngàn nụ biếc và sắc màu hoa cỏ, hương xuân còn níu lại đâu đó giữa bao lớp sóng bụi thời gian, nhưng dòng thời gian cứ lầm lũi trôi chảy mãi đến muôn bến đời lao xao cát bụi, nắng và gió sương.
  • Tìm sự an lạc trong cuộc sống theo lời khuyên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

    Đừng hoài tưởng quá khứ hay ôm mộng về tương lai, hãy cho bản thân một chút thời gian để tận hưởng thực sự cuộc sống này là lời khuyên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh giúp chúng ta thoát khỏi những căng thẳng thông thường, có được cuộc sống an lạc.
  • Bài pháp đầu tiên của Đức Phật có nói về Tứ Thánh đế hay không?

    Tựa đề của khảo luận này phát xuất từ tồn nghi của một pháp hữu trong khi dịch lại bản kinh Tập (Sutta Nipāta) ở văn hệ Nikāya. Một câu hỏi tưởng như bình thường nhưng để lý giải thỏa đáng là điều không đơn giản.
  • Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Campuchia - Lào - Việt Nam

    Sáng qua, 12-11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Campuchia - Lào - Việt Nam. Lãnh đạo Phật giáo ba nước dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị.
  • Chương trình Pháp Hội Vu Lan tại Việt Nam Quốc Tự

    Sáng ngày 10/08/2018, BTS GHPGVN TP.HCM đã có thông báo về Chương trình Pháp Hội Vu Lan do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức từ ngày 10/8/2018 – 25/8/2018 (29/6 – 15/7/Mậu Tuất) tại Trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự Q.10).
  • Hội nghị giao ban Phật Giáo các tỉnh Nam Trung Bộ

    Chiều 20-6-2018 vừa qua, tại chùa Long Sơn trụ sở VP BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra hội nghị giao ban giữa Ban Thường trực HĐTSTW phía Nam, VP2 TWGH với chư tôn đức lãnh đạo và đại diện Ban Tôn giáo các tỉnh thành miền Nam Trung Bộ.
  • Tu cái gì?

    Khi được hỏi: Anh tu cái gì? Đa số thường trả lời: ”Tôi tu Thiền hoặc tu Tịnh độ”. Theo nghĩa đen, tu có nghĩa là sửa, như thế thì tu Thiền là sửa Thiền, tu Tịnh độ là sửa Tịnh độ. Nhưng Thiền và Tịnh độ đâu có gì cần phải sửa vì đó là những pháp môn của Phật để lại.
  • Trung ương Giáo hội mừng Khánh Tuế, chúc Xuân đức Pháp chủ

    Sáng ngày 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu (11/02/2018), trước thềm năm mới, xuân Mậu Tuất, Phái đoàn lãnh đạo T.Ư Giáo hội do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN dẫn đầu đã quang lâm về chùa Giáng (Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội) khánh tuế, chúc xuân Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.