và tìm được 553 bài viết có từ khóa " lo so "
  • Thường tạo nghiệp lành để sống an vui

    Người tu đúng theo chánh pháp Phật dạy là phải thực hành đúng với lý nhân quả thì mới thật sự được an vui. Nhờ tránh không tạo nhân đau khổ nên không có quả đau khổ; và đâu bị lo sợ, đâu bị ray rức hay là mặc cảm tội lỗi.
  • Chớ để tự mình phát tán cơn ho

    Khi chúng ta hoảng loạn, lo âu, sợ hãi đủ thứ chuyện trên đời và phóng tâm theo tưởng uẩn thì có triệu triệu con virus được dịp lưu trú, sinh sôi nảy nở bủa vây khắp thân tâm, chúng bào mòn, rúc rỉa cho nỗi sợ hãi, phiền não này càng lúc càng tăng nhiệt não sầu ưu bi khổ.
  • Các ngày lễ quan trọng của Phật giáo mà Phật tử nên biết

    Những ngày lễ lớn và những nghi lễ chính của Phật giáo là những sinh hoạt Phật giáo mang tính chung nhất trên thế giới đã tồn tại hàng ngàn năm nay, tạo cho Phật giáo một sức sống bền bỉ, vững chắc.
  • 20 điều nhất định phải tu tập trong đời người

    Giá trị lớn nhất của đạo Phật là chỉ ra nếp sống hướng thiện, một phương pháp thực nghiệm tâm linh khiến mọi người biết sống với nhau bằng một trái tim yêu thương và khối óc được vận hành theo một trí tuệ hiểu biết. Dưới đây là những điều quý vị nên tu tập trong cuộc đời mình.
  • Mỗi độ Xuân về, Phật tử đi Chùa sẽ giúp hiểu rõ đạo lý nhân quả

    ”Mỗi độ tết đến xuân về, Phật tử đi chùa sẽ được nghe chư Tăng giảng pháp, giúp người nghe hiểu rõ đạo lý nhân quả để từ đó có thay đổi lối sống, suy nghĩ, chuyển hóa hành vi từ bất thiện thành tốt đẹp.
  • 66 câu Phật học để sống an lành và hạnh phúc

    Những lời Phật dạy là những kiến thức vô cùng gần gũi, giản dị giúp chúng ta buông bỏ những đau khổ trong tâm để có một cuộc sống an yên hạnh phúc. ... Phật dạy mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm.
  • Thực tập cách sống độ lượng, bao dung và tha thứ

    Hãy thực tập tâm ta rộng lớn như đại dương. Đại dương cũng rộng lớn, bao la và sâu thẳm. Ta nên sống có chiều sâu hơn, có hiểu biết hơn và do đó dễ dàng thông cảm và bỏ qua những lỗi lầm của người khác.
  • 8 dấu hiệu tự kỷ ở trẻ cha mẹ cần biết

    Tại Hoa Kỳ, thống kê cho thấy có hơn 3 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder - ASD) và số lượng người bị rối loạn này trong dân số có xu hướng tăng lên trong những năm qua.
  • Khánh Hòa: Tổng kết công tác phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020

    Sáng nay, lúc 7h30p, ngày 06/01/2020 (nhằm ngày 12.12 năm Kỷ Hợi) tại chùa Long Sơn - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà.
  • Bạn chỉ cần lương thiện, trời xanh tự có an bài - Là đúng hay sai?

    Trong cuộc sống này, điều chúng ta có thể tiếp nhận là tri thức, nhưng điều cần phải dung dưỡng là một tấm lòng lương thiện. Nhân chi sơ, tính bản thiện – lương thiện chính là bản chất nguyên sơ của sinh mệnh nguyên thủy của con người. Tôi tin rằng trong tâm ai cũng có sự lương thiện thuở ban sơ ấy.