và tìm được 96 bài viết có từ khóa " xuan thien "
  • Đọc kinh Phật, đón xuân Mậu Tuất

    Mùa xuân đang tới… Những ngày giữa tháng 2/2018 sẽ là Tết Mậu Tuất. Trong thời điểm qua năm, nhìn thấy tháng ngày trôi nhanh, tự thẹn mình tu học chẳng tới đâu, xin làm hai câu đối để tự răn: ”Tu chưa vững vàng, gà đã cục tác lên chuồng/Học còn lạng quạng, chó đã lăng xăng tới cửa”. Đón Xuân Mậu Tuất, nơi đây, xin mở lại kinh điển, tìm đọc một số liên hệ tới hình ảnh loài chó.
  • Tự tình mùa xuân

    Những tờ lịch cuối năm dương lịch hãy còn vương trên tường, không màng gỡ xuống. Lịch mới chưa thấy treo lên. Thư phòng ngổn ngang sách báo. Bàn viết bày biện giấy tờ và các tập hồ sơ trong ngăn bìa màu này màu kia.
  • Bàn về lễ cúng giao thừa nghinh xuân

    Lễ giao thừa hay còn gọi là lễ ’’trừ tịch’’. thực hiện vào lúc giao tiếp giữa hai năm cũ và mới. Ý nghiã của lễ này là đem bỏ hết đi những điều xấu của năm cũ sắp qua để đón nhận những điều tốt đẹp của năm mới, lễ trừ tịch còn gọi là lễ ’’khử trừ ma quỷ’’, do đó có từ’’trừ tịch’’.
  • Mùa xuân của sự chia sẻ và yêu thương

    Mùa xuân là tặng phẩm của đất trời, bởi khi mùa xuân tới cây cỏ đơm hoa, mọi loài sinh sôi nẩy nở. Và mùa xuân cũng là tặng phẩm của lòng người dành cho chính mình và người xung quanh!
  • Ý niệm mùa xuân Di Lặc

    Mùa xuân nào lại có ở trong tôi, sự vận hành lưu xuất của nó như thế nào, phải chăng đó là mùa xuân Di Lặc? mà lâu nay trong nhân gian đã được truyền tụng, đã được ca ngợi giữa cuộc tang điền thương hải nầy....
  • TT-Huế: Lễ tiểu tường cố HT.Thích Chơn Thiện

    Sáng nay, 28-10 (9-9-Đinh Dậu), tại chùa Tường Vân (P.Thủy Xuân, TP.Huế), môn phái tổ đình Tường Vân thành kính tổ chức lễ tiểu tường cố HT.Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế.
  • Khi những người trẻ lên núi sống đẹp với thanh xuân

    “Quán của thời thanh xuân nằm lưng chừng núi, trên con đường Triệu Việt Vương - TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) là dự án cộng đồng dành cho các bạn điếc, ngôi nhà chung - nơi ‘người nói’ và ‘người điếc ‘cùng nhau chung sống, làm việc, học tập và hạnh phúc “- anh Võ Thành Luân, người sáng lập dự án Nhà của thời thanh xuân chia sẻ.
  • Hà Tĩnh: Chùa Xuân Đài lễ vu lan, sái tịnh bảo tháp

    Sáng 5/07/Đinh Dậu (26/08/2017), chùa Xuân Đài xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ Vu lan báo hiếu PL. 2561, sái tịnh bảo tháp, cúng dường trai tăng.
  • Mùa xuân qua lăng kính màu hồng

    Với cặp mắt trẻ thơ, chúng ta nhìn mùa xuân trong tâm viên dung, hòa cùng mọi biến thiên của đất trời, cảm thông với mọi người đang cùng an trú trong cõi tạm này. Để rồi cùng vui, cùng chia sẻ, tương tức, tương dung mọi bất đồng, mà tận hưởng mùa xuân trong từng sát-na hiện tại mà không nghĩ đến hôm qua hay ngày mai vì nó sắp đến, sẽ qua như mọi chuyện muôn đời vẫn thế.