tieu luc than phong soan dich  nguoi mang dao phat den chau phi

Tiểu Lục Thần Phong soạn dịch: Người mang đạo Phật đến Châu Phi

“Tôi nhìn thấy có quá nhiều người khổ đau bất hạnh ở Uganda nói riêng và châu Phi nói chung. Với vai trò như một người chuyển chương trình, tôi tìm cách thay đổi, chuyển hoá từ khổ đau sang an lạc ở châu Phi”.
  • Hòa thượng Hư Vân với những bước vân du kỳ diệu

    Hòa thượng Hư Vân thuộc dòng dõi vua Lương Võ Đế (Trung Hoa) từ nhỏ đã có tâm tu, năm 13 tuổi đã tìm thầy tu học và từ đó đi qua nhiều nơi bất kể đường sá xa xôi nguy hiểm mong gặp được chân sư.
  • Đức Đạt Lai Lạt Ma nói người tái sinh ngài nếu là phụ nữ sẽ có khuôn mặt hấp dẫn

    Vào ngày 6/7 tới, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tròn 84 tuổi, và dường như ông đã suy nghĩ rất nhiều về người tái sinh kế tiếp của mình, đặc biệt là về ngoại hình hình dáng.
  • Nhà khoa học Albert Einstein và Đạo Phật

    Gần đây có nhiều độc giả thắc mắc về mối liên hệ giữa nhà khoa học thiên tài Albert Einstein (1879-1955) và Đạo Phật như thế nào? Vì họ thấy đây đó có nhiều trích dẫn lời phát biểu của ông về Đạo Phật. Bài viết sau đây sẽ đề cập đến mối liên hệ ấy. Dù chưa đầy đủ lắm, nhưng hy vọng rằng nó sẽ là mấu chốt để chúng ta phăng tìm những tư liệu chi tiết về sau.
  • Thiền Sư Ajahn Chah. Tâm Thái

    Ajahn Chah (có nơi phiên âm là Achaan Chaa) (1918-1992) là một vị cao tăng Thái Lan nổi tiếng về pháp Thiền thuộc Phật giáo Nguyên Thủy
  • Pháp Sư Nikkyo Niwano, nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới. Thích Nguyên Tạng

    Pháp sư Nikkyo Niwano (1906-1999), người khai sáng Hội Phật Giáo (PG) Lập Chánh Giảo Thành (Rissho Kosei-kai, phát xuất từ phái Pháp Hoa Nhật Liên Tông của Nhật), nhà lãnh đạo Hội Tôn Giáo và Hòa Bình Thế Giới
  • Pháp Vương Mông Cổ Về Thăm Thời Hậu Cộng Sản. Phan Tấn Hải

    Ngài trên danh hiệu là vị lãnh tụ kiêm cả thế quyền và giáo quyền của Mông Cổ, đã 9 đời tái sinh để giữ ngôi Pháp Vương và Quốc Vương Mông Cổ - nhưng ngài đã phải ẩn dật suốt nửa thế kỷ nay. Vị Phật sống này của Mông Cổ có tên hiệu là Jetsun Dhampa, bây giờ đã tới đời thứ 9. Dưới đây là bản tin mới nhất viết về ngài, do hãng thông tấn Forum 18 News Service từ Moscow hôm 27-11-2003. Và kèm theo đó là các thông tin về vị này, từ các trang web về Tây Tạng.
  • Lạt ma Osel Rinpoche, hóa thân của Lạt ma Yeshe.

    Sau hai ngày cất cánh từ sân bay Madrid, Tây Ban Nha, chuyến bay của Lạt ma Osel đã đáp xuống phi trường New Delhi lúc 3 giờ chiều ngày 26/06/1991
  • HT. Dhammananda, nhà truyền giáo nổi tiếng ở Mã Lai (tt)

    Để thừa nhận và tuyên dương các công đức hoằng pháp của HT. Dhammananda tại Mã Lai
  • Đại Sư Khương Tăng Hội

    Ngài Khương Tăng Hội thuộc dòng dõi quyền quý ở nước Khương Cư (Iran ngày nay)
  • BHUMIBOL ADULYADEJ, MỘT ÔNG VUA PHẬT TỬ

    Ngày 5 tháng 12 hằng năm tại Thái Lan là ngày mà tất cả mọi thần dân Thái Lan nô nức kỷ niệm sinh nhật Quốc vương của họ
  • Albert Einstein với Thượng đế và Phật giáo

    Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo của toàn cầu, vượt lên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi phương diện trên, trong cái nhất thể đầy ý nghĩa. Chỉ có đạo Phật đáp ứng đủ các điều kiện ấy".
  • CÁC NHÀ SƯ CHÂU Á TRÊN ĐẤT MỸ

    Mới đây các nhà khảo cổ Mỹ và Canada đưa ra chứng cứ cho rằng Phật giáo đã được truyền vào Mỹ trước khi ông Columbus tìm ra châu Mỹ. Tuy nhiên, theo các tài liệu có được hiện nay thì Phật giáo chỉ thật sự có mặt tại Mỹ sau kỳ Đại hội Tôn giáo Thế giới tổ chức tại bang Chicago vào năm 1893. Nhưng ai là người có công truyền bá và làm lớn mạnh "hạt giống Bồ đề" trên đất Mỹ? Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số nhà sư cư sĩ người châu Á, những người tiên phong có công đặt nền móng xây dựng ngôi nhà chánh pháp trên đất Mỹ.
  • Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

    Ðại Sư thế danh Nguyễn văn Bình, pháp danh Thiện Chánh, pháp tự Trí Tịnh, đạo hiệu Hân Tịnh, người miền Tây Nam Việt