Nguyện cầu cho đoàn cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 được an toàn

Miền Trung đang chìm trong lụt, bão nối tiếp, các khu vực, cơ sở bị nhấn chìm cần cứu hộ, trợ giúp xuất hiện ở nhiều nơi.

Chiều ngày 13/10/2020, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ , Phó chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết đoàn cứu hộ hành quân vào ứng cứu 10 công nhân xây dựng thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế bị vùi lấp do sạt lở bát ngờ. Đoàn do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh quân khu IV dẫn đầu, gồm hơn 20 người. 23 giờ đêm qua, 12/10/2020, đoàn báo về cho biết cách nơi đến 3 cây số và vào Trạm kiểm lâm số 7 thuộc tiểu khu 67 (đóng trên đường di chuyển) nghỉ ngơi để sáng sớm tiếp tục lên đường.

Tuy nhiên, giữa đêm đã xảy ra vụ sạt lở đất tại vị trí hai căn phòng của lực lượng cứu hộ đang nghỉ. Sau đó, chỉ một số trong hơn 20 người may mắn thoát ra khỏi hiện trường vụ sạt lở và quay về.


Lực lượng quân đội vào hiện trường để cứu hộ. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.

"13 người đang mất tích, 8 người chúng tôi đã liên lạc lại được. Hiện các lực lượng đang tổ chức tìm kiếm", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho hay.

Quân khu IV và tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập Sở chỉ huy tiền phương tại trụ sở UBND xã Phong Xuân, để chỉ đạo công tác tiếp cận các điểm sạt lở và thủy điện Rào Trăng 3.

Nguồn tin địa phương cho hay, do trời mưa lớn nên tuyến đường vào thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 20 km, có hơn 10 điểm sạt lở lớn, 4 con suối nước chảy siết. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung lực lượng, phương tiện chuyên dụng xe múc, xe cẩu mở đường tiếp cận khu vực thủy điện; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, y tế nhằm đảm bảo công tác cứu hộ.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng điều 3 xe và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 10h30 ngày 13/10, các lực lượng vẫn chưa tiếp cận được khu vực thủy điện do lượng đất đá sạt lở là rất lớn cộng thêm nước suối dâng cao.


Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở.

Thiếu tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, nói hiện nay việc cứu hộ, cứu nạn ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của Quân chủng. "Không quân vận tải và không quân trực thăng đã có mặt tại đây và đang thực hiện nhiệm vụ", Thiếu tướng Kha nói.

Do thực thi bổn phận, đoàn công tác đã gặp nạn và trong tình trạng mát liên lạc rất đáng lo lắng. Hướng về miền Trung ruột thịt đang ngặt nghèo do thiên tai, nguyện hồng ân tam bảo, ơn trên gia hộ độ trì tướng Nguyễn Văn Man và đoàn công tác đang gặp nạn được an lành trở về. Họ thực hiện bổn phận cao cả cứu người, chắc tình cảnh gặp phải cảm động trời đất.

Nguyễn Thành Công