và tìm được 22 bài viết có từ khóa " 2. "
  • Cậu bé mồ côi oằn mình cõng gạch kiếm 2.000 đồng giữa mùa dịch Covid-19

    Mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh cậu bé 12 tuổi ở Hà Giang đang oằn mình cõng gạch lên bản. Mỗi viên gạch nặng khoảng 12kg, cậu được trả 2.000 đồng, quãng đường lên bản khá xa và dốc ngược, xe máy không lên được.
  • Thêm mỗi ngày 2.000 suất cơm đến với người bán vé số

    ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Từ thiện Tường Nguyên cho phóng viên Giác Ngộ biết, bếp cơm từ thiện thứ 2 tiếp tục nấu tại địa điểm mới với 2.000 suất cơm chay cho người có hoàn cảnh khó khăn.
  • Hà Nam: Đêm Trung thu của 2.000 em nhỏ tại chùa Tam Chúc

    Hơn 2.000 bạn nhỏ thuộc xã Khả Phong và thị trấn Ba Sao (Kim Bảng, Hà Nam) đã có một đêm hội trăng Rằm ý nghĩa tại chùa Tam Chúc vào tối ngày 12-9.
  • Giải mã bản kinh Phật 2.000 năm tuổi

    Các nhà nghiên cứu Đại học Sydney đã tiến thêm một bước nữa trong việc giúp các học giả Phật giáo hiểu biết thêm về bản kinh Phật giáo Gandharan có niên đại 2.000 năm. Từ đó, bản kinh này được số hóa và việc chia sẻ cho cộng đồng Phật giáo và giới nghiên cứu sẽ trở nên dễ dàng hơn.
  • Ca sĩ Ngọc Anh tặng 2.000 DVD nhạc nhân dịp Đại Lễ Phật Đản

    Với số lượng 2.000 đĩa in lần I, Ngọc Anh tâm nguyện dâng lên cúng dường Chư tôn đức tăng, ni, các tự viện Đạo tràng cũng như mến tặng các quý phật tử gần xa nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm nay, PL.2562 - DL.2018.
  • Trung thu, cầu siêu cho hơn 2.700 sản nạn thai nhi

    Nhân dịp Tết Trung thu năm 2016, chiều 10-9 (10-8 âm lịch), Nhóm từ thiện Minh Hiển tổ chức lễ cầu siêu hương linh hơn 2.700 sản nạn thai nhi tại nghĩa trang Đồng Nhi (thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh).
  • Bản kinh Phật trên lá bối 2.000 năm tuổi

    Những ngày gần đây, chùa Huyền Không (tại tổ 5, P.Hương Hồ, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) trở nên nhộn nhịp với công việc chuẩn bị cho một cuộc triển lãm trọng đại mang tầm quốc tế, là sự kiện văn hóa Phật giáo lớn của đất nước.
  • Gần 2.000 người tham dự lễ thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Nepal

    Những ngày vừa qua, cả thế giới đều bàng hoàng khi nghe tin tức về trận động đất mạnh 7.9 độ Richter vào 25/04 tại Nepal. Trận động đất có cường độ mạnh nhất trong hơn tám thập kỷ qua đã cướp đi hơn 7000 sinh mạng, làm đổ nát hàng loạt nhà cửa cùng những công trình kiến trúc tiêu biểu của Nepal.
  • 2.- Tổ A-Nan (Ananda)

    Sanh sau Phật 30 năm Ngài con vua Hộc-Phạn, dòng Sát-đế-lợi, ở thành Ca-tỳ-la-vệ, em ruột Đề-bà-đạt-đa, em con nhà chú của Phật Thích Ca. Thuở nhỏ, ngài có nhiều tướng tốt và thông minh tuyệt vời. Đến 25 tuổi xin theo Phật xuất gia.
  • 12. - Bồ-Tát Mã-Minh ( Asvaghosha )

    Cuối thế kỷ thứ năm sau Phật Niết-bàn. Bồ-Tát người nước Ba-La-Nại, hiệu Mã-Minh cũng có hiệu Công-Thắng.