và tìm được 98 bài viết có từ khóa " dam "
  • Tuổi trẻ chuyển hóa gia đình nhờ học Phật

    “Hồi xưa em giận ba em lắm. Nói đúng hơn là em sợ. Ba nóng tính, hay la má và con cái, nên em không dám gần ba”, Nguyễn Quốc Ý, nhân viên một tổ chức phi chính phủ ở Nông Sơn, Quảng Nam chia sẻ. Tuy vậy, 2-3 năm nay, tình trạng đã khác, Ý vui vẻ nói, đó là nhờ em biết Phật, học Phật và chuyển hóa…
  • Cách thức thờ Phật nên biết

    Hỏi: Nhà chúng con có một lầu cho thuê, người thuê ở trên và gia đình chúng con ở dưới. Dù là Phật tử nhưng chúng con không dám thờ Phật vì sợ thất kính. Hiện tại chúng con vẫn thắp nhang, cúng hoa trái nhưng không thờ hình tượng Phật. Xin hỏi chúng con thờ Phật được không, nên thờ Phật như thế nào?
  • Uy Hùng Vang Xa - sư bà Thích Nữ Đàm Nhâm

    Cố Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Nhâm là một bậc uyên thâm giới luật và trì giới tinh nghiêm. Điều này được thể hiện qua đạo phong cốt cách của Người, nhất là đức hạnh cung kính chư Tăng.
  • Sống hôm nay như ngày cuối trong đời

    Thi thoảng, ta hãy suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người như một người vừa trái qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bứt mình khỏi những điều phù phiếm.
  • Đức Phật ra đời là sự kiện hy hữu như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở

    Sự kiện một vị Phật ra đời thật là hy hữu, hiếm hoi vô cùng! Trong kinh nói rằng: Như hoa ưu đàm, ngàn năm mới nở một lần, thì sự kiện Đức Phật ra đời cũng vậy. Không phải một nghìn năm lại có một vị Phật ra đời mà lâu hơn thế rất nhiều lần.
  • Lời bác sỹ: Chính bạn chứa rất nhiều tử thi trong nhà!

    Chúng ta không nên cho rằng sinh mạng của chúng sinh là nhỏ nhặt không đáng tôn trọng. Da thịt xương cốt của chúng sinh đều giống của chúng ta, biết đau đớn. Chúng ta hãy đặt và địa vị mình mà tự hỏi: Có ai dám cầm dao tự cắt thịt của mình cho người ta ăn không?
  • Đại lão Hòa thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào viên tịch

    Đại Trưởng lão HT.Phra Yotkeo Mahāsaṇgha Sudhammādhipati Ratana Mahāsaṇgha Pāmokkha (thế danh Mahāngon Damrongboun), Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24-3-2020; Trụ thế 89 năm, 68 Hạ lạp.
  • Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhà lãnh đạo có tâm và có tầm

    Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam không chỉ là một nhà lãnh đạo gần dân, luôn lo nghĩ cho nhân dân, là một người luôn khiêm tốn với bạn bè, đồng nghiệp cấp dưới, ông còn là một người có tâm Phật, cái tâm luôn luôn cung kính và hướng về Phật – Pháp – Tăng.
  • Sáu nguy hiểm của đam mê rượu chè

    Vì say rượu có sáu nguy hiểm như thế nên Thế Tôn luôn khuyến khích hàng Phật tử từ bỏ. Người con Phật phát nguyện không uống rượu, không sản xuất, không mời mọc, không ca ngợi việc uống rượu.
  • Máu ai chẳng phải máu người

    Bạn tôi, người Việt ở Úc, bước lên tàu, trong tình trạng đang hơi cảm và ho một chút. Tất cả mọi người đang đông dạt ra bằng hết, nhường cô một băng ghế trống, mà không ai dám ngồi cạnh. Họ thà đứng. Và đứng cách một khoảng. Cô chạnh lòng, nhưng hiểu, ai cũng sợ...