và tìm được 17 bài viết có từ khóa " gày phật thành đạo "
  • Một nhân sinh nhiều quả

    Ngày xưa, ngoài thành Xá Vệ có một nhà nữ Phật tử thuần thành, nhưng bà ta lại gặp một người chồng, không tin có đạo đức, nhân quả, tội phước, dù bà ta nhiều lần giảng giải.
  • Thông điệp Phật Đản Vesak 2019 của Thủ tướng Nepal

    Ngày Vesak là dịp rất đặc biệt nhắc nhở người dân Nepal rằng Đức Phật Gô-ta-ma sinh ra ở Lâm-tỳ-ni thuộc Nepal. Thánh địa Lâm-tỳ-ni là nơi khai sinh ra Đạo Phật. Người dân Nepal, bất kể tôn giáo, đẳng cấp hay tín ngưỡng, đã công nhận ngày này bằng việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên khắp đất nước.
  • Ý nghĩa Thành đạo: Đối Tượng và Con Đường đưa đến Giác Ngộ

    Hôm qua, chủ nhật, ngày 8/12/Mậu Tuất (nhằm ngày 13/01/2019), là ngày kỷ niệm đức Phật thành đạo. TT. Thích Tâm Như, Phó Ban HP PG tỉnh Khánh Hoà đã quang lâm về Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa thuyết giảng khoá tu một ngày an lạc, nhân lễ kỷ niệm đức Phật thành đạo.
  • Vĩnh Phúc: Chùa Vân tổ chức Đại Lễ ngày Phật thành Đạo

    Hôm nay, ngày 12/01/2019 tức 07/12 năm Mậu Tuất (PL: 2562) chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn (Tam Đảo – Vĩnh Phúc) tổ chức Đại Lễ Ngày Phật Thành Đạo với sự vân tập của gần 1000 Phật tử về tham dự
  • Lung linh đêm hoa đăng kỷ niệm Phật thành đạo ở Hà Nội

    Chùa Bằng (Linh Tiên tự, Hà Nội) tối 23-1 qua (7-12-Đinh Dậu) đã kết hợp cùng chùa Hoằng Pháp (TP.HCM) trang nghiêm tổ chức đêm hội hoa đăng kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo PL.2561.
  • TT Huế, Đà Nẵng kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

    Sáng nay, 24-1 (8-12-Đinh Dậu), tại tổ đình Từ Đàm (P.Trường An, TP.Huế), BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế đã trang nghiêm tổ chức lễ vía Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thành đạo.
  • Nếu không có ngày thành đạo?

    Ngày Phật Thành đạo, Phật tử chúng ta lại có dịp tri ân đức Từ Phụ để ôn lại lich sử thiêng liêng ấy và cùng suy ngẫm về đức Phật và ngày Thành đạo của Ngài.
  • Cảm niệm ngày Phật thành Đạo

    Trong vạn cái khổ thì cái khổ nhất trên đời chính là không biết mình đang khổ. Trong vạn cái ngu si thì cái ngu si nhất là không biết mình đang ngu si. Chính nhờ có đêm Thành Đạo thiêng liêng đó mà chúng con bỗng biết mình đang khổ, bỗng biết mình đang ngu, bỗng hiểu ra cõi đời tạm bợ vô thường mà từ lâu cứ tưởng bền vững để đắm chìm mê muội.
  • Trang nghiêm lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, chư Thánh tử đạo

    Sáng ngày 15-5 (20-4-Đinh Dậu), chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm lần thứ 54 ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo.
  • Đại lễ Phật Đản trên khắp thế giới

    Phật Đản là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vesak là ngày lễ Tam hợp, mừng ba sự kiện Đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn của đức Phật Thích Ca và đã được Liên Hợp Quốc tôn vinh.