và tìm được 191 bài viết có từ khóa " hong an chu phat "
  • Quảng Nam: Các chùa yểm trợ phòng chống dịch Covid-19

    Tại Điện Bàn, sáng 4-8, Sư cô Thích nữ Liên Tường (tịnh thất Ngọc Hồng, X.Điện Hồng) cùng Phật tử đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và các khu cách ly, chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Điện Hồng trao tặng các nhu yếu phẩm như nước uống, sữa, bánh, cam vắt, mì gói… tại các điểm chốt dịch và 45 phần quà cho các hộ bị phong toả.
  • Biết và không biết - Ni sư Thích Nữ Hạnh Tuệ

    Khi mới thành đạo, đức Phật đã nói: “Lạ thay tất cả chúng sanh đều có đức tính trí huệ của Như Lai mà bị vô minh che lấp nên không phát hiện ra được”. Và bản nguyện của Phật là muốn khai thị cho chúng sanh ngộ nhập được tri kiến Phật của chính mình.
  • TP.HCM: Phật giáo Q.10 sơ kết 6 tháng đầu năm

    Chiều nay, 25-5, tại Văn phòng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN Q.10, dưới sự chứng minh của HT.Thích Như Tín, Chứng minh BTS Phật giáo quận đã diễn ra phiên họp sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai các hoạt động Phật sự sắp tới.
  • Đức Dalai Lama thuyết pháp trở lại

    Sau 4 tháng không tiếp nhận các cuộc gặp trực tiếp và không tổ chức sự kiện cộng đồng vì dịch bệnh Covid-19, Đức Dalai Lama đã có chương trình thuyết pháp trực tuyến vào 2 ngày cuối tuần vừa qua, được phát từ văn phòng của ngài tại Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ.
  • Ảnh hưởng tốt đẹp từ tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo

    Trong hệ thống di sản tư tưởng phong phú, vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, có những luận điểm khi tham chiếu qua lăng kính giáo lý Phật giáo chúng ta thấy sự tương đồng như một thể thống nhất giá trị nhân văn, nhân bản đến kỳ lạ.
  • TƯGH ra Thông bạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2564

    HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư hôm nay, 11-5 đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN ấn ký, ban hành Thông bạch số 123/TB-HĐTS về tổ chức An cư kiết hạ PL.2564, gởi đến Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, thành phố.
  • Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 của Đức Pháp chủ GHPGVN

    Kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài là khoảng thời gian thiêng liêng nhất mà tất cả chúng ta tôn vinh tư tưởng giáo lý và những giá trị đạo đức vượt thời gian của Chính pháp, Tứ Thánh Đế và con đường diệt khổ được minh chứng bằng thực tế lịch sử cuộc đời của Đức Phật.
  • TƯGH hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản không quá 20 người

    Trung ương GHPGVN (TƯGH) vừa ra Thông tư số 076 /TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN (HĐTS), ngày 16-4-2020 về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 gởi đến Ban Trị sự (BTS) GHPGVN các tỉnh, thành phố; chùa, cơ sở tự viện cả nước; Tăng Ni, đồng bào Phật tử.
  • Phó Thủ tướng cảm ơn Nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch COVID-19

    Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trân trọng cám ơn Nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch cho dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí thiệt thòi về lợi ích kinh tế.
  • Giáo lý nhân quả đề cao giá trị con người

    Trong giáo lý nhân quả, giá trị con người không chỉ được đề cao ở vai trò và trách nhiệm mà con người còn có khả năng làm thay đổi nghiệp cũ (chuyển nghiệp). Đây là một đặc tính hết sức nhân bản trong giáo lý nhân quả của đạo Phật.