và tìm được 57 bài viết có từ khóa " ngày thứ 2 "
  • Hòa Thượng Thích Minh Châu: Ðạo đức trong nếp sống người Phật tử

    Nhân ngày lễ Phật Ðản năm nay, chúng tôi xin trình bày về đề tài: ”Nếp sống Phật Giáo”, một đề tài mà chính Ðức Bổn Thích Ca đã giảng thuyết nhiều lần, nhưng cụ thể và rõ ràng là trong các bài Kinh Ðức Phật dạy người con trai của mình là La Hầu La , sau khi La Hầu La xuất gia. Những bài Kinh này đều có bản dịch trong Trung bộ Kinh II, Kinh thứ 61 và 62 và trong Trung bộ Kinh III, kinh thứ 147.
  • Cẩn trọng để không gieo thêm nỗi bất an

    Sau gần 100 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Việt Nam đã và đang bước vào đợt chống dịch thứ 2 với số ca lây nhiễm tăng nhanh, xuất hiện một vài ca tử vong trên nền bệnh lý nặng. Tại Đà Nẵng, tình trạng giãn cách xã hội đã nhanh chóng được thiết lập từ những ngày đầu bùng phát dịch, các hoạt động phòng chống đang được khẩn trương tiến hành.
  • Viết nhân Ngày của Mẹ

    Ngày của Mẹ (Mother’s Day) là dịp để kỷ niệm, tôn vinh những người Mẹ trên khắp thế gian. Trên thế giới, các nước thường quy ước lấy ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 hàng năm là Ngày của Mẹ. Tại Việt Nam năm nay, Ngày của Mẹ là ngày 10/5.
  • Thiêng liêng lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự

    Kết nối lòng kính ngưỡng thiêng liêng về ngày kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh PL.2564 trong tâm thức của người con Phật trên khắp thế giới, sáng nay, 8-4 ÂL (30-4-2020), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã tổ chức trang nghiêm lễ Tắm Phật (Mộc dục) truyền thống tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường 3/2, Q.10).
  • Tâm thư kêu gọi lan tỏa ngày lễ Phật Đản PL.2564 - DL.2020

    Ý nghĩa của việc truyền bá ngày Phật Đản sinh giúp cho mọi người biết yêu thương nhau hơn, sống chan hòa thân ái, hưởng được những phúc lạc thật sự từ thực tại hiện hữu, trong phút giây này và tại đây.
  • TS Dương Ngọc Dũng gửi lời xin lỗi tới TƯ GHPGVN

    Chiều ngày 4/11/2019, Văn phòng Trung ương Giáo hội đã chính thức nhận được thư xin lỗi của ông Dương Ngọc Dũng. Thư xin lỗi của ông Dương Ngọc Dũng ký trước đây 2 ngày, tức ngày 2-11-2019.
  • Thừa Thiên Huế: Trưng bày tác phẩm Thiền sư Nhất Hạnh nhân ngày tiếp nối

    Nhân ngày tiếp nối (cách gọi về ngày sinh trong ứng xử của Đạo tràng Mai Thôn) lần thứ 93 Thiền sư Thích Nhất Hạnh (1926-2019), các học trò xuất gia và tại gia của Thiền sư từ nhiều nơi đã trở về chùa Từ Hiếu - cố đô Huế cùng nhau thực tập ngày quán niệm, thay vì tổ chức các hoạt động như bên ngoài.
  • Gần 80 Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ được bồi dưỡng đạo hạnh

    Ngày 16-9, gần 80 hành giả đã về tịnh xá Ngọc Chánh (huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk) dự khóa Bồi dương đạo hạnh lần thứ 19, dành cho Sa-di, Sa-di-ni, tập sự nam - nữ mới xuất gia được tổ chức từ ngày 18 – 28-8-Kỷ Hợi (16 tới 26-9).
  • Thông tư hướng dẫn về xuất gia, quản lý tự viện tại TP.HCM

    Ngày 16-9, Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã ban hành Thông tư số 325/TT-BTS hướng dẫn thực hiện các quy định về việc xuất gia, tu học, quản lý tự viện tại TP, do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Trưởng BTS Phật giáo TP ấn ký.
  • Phật giáo TP.HCM họp mở rộng triển khai hoạt động Phật sự

    áng ngày, 12-9, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự đã diễn ra hội nghị mở rộng giữa Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn trực thuộc và 24 BTS GHPGVN quận huyện nhằm triển khai các hoạt động Phật sự trong thời gian tới.