và tìm được 28 bài viết có từ khóa " toa sang "
  • Trung ương Giáo hội tổ chức cuộc thi sáng tác Logo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN

    Ngày 20/3, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự vừa ký thông báo về cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.
  • Sau 2 tuần cách ly toàn xã hội, HT.Thích Trí Quảng đến trụ sở Việt Nam Quốc Tự

    Sau 2 tuần thực hiện cấm túc tại cơ sở tự viện “cách ly toàn xã hội” phòng chống dịch Covid-19, sáng nay 16-4, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã đến trụ sở Việt Nam Quốc Tự.
  • Bình Định: Hoãn tổ chức Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên

    HT.Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định vừa chủ trì cuộc họp toàn Ban sáng nay, 19-3, đã có quyết định như trên.
  • Tại sao Phật tử nên đến chùa tụng Kinh, niệm Phật?

    Niệm Phật chính là nhớ nghĩ đến những Vị hoàn toàn tốt đẹp, những hành động trong sáng, những đức tánh thuần lương. Càng niệm Phật nhiều chừng nào, thì ít niệm ma chừng ấy.
  • Tâm lương thiện tỏa sáng, thơm người mà cũng ấm mình

    Người có trái tim lương thiện thì dẫu trải qua mưa giông gió lớn, đi từ núi cao xuống vực sâu, thoáng gặp con người với những thái độ sống khác nhau, vẫn sẽ duy trì một trái tim kiên trì và thuần khiết. Họ bước qua hiện thực của đường đời, cảm hóa môi trường xung quanh, trân trọng bản thân, đối diện với giông bão bằng nụ cười bình thản.
  • Tiếp đón Đại sứ Thái Lan tại Trụ sở Trung ương Giáo hội

    Hôm qua, 4-7, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - ông Tanee Sangrat tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) - Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).
  • Việc trên đời vốn không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có đáng làm hay không mà thôi

    Đời người nếu như đã được sống một lần thì tất phải sống sao cho thật rực rỡ. Nếu có thể tỏa sáng thì cứ tỏa sáng. Có thể bay lượn thì cứ việc lượn bay thôi. Tất cả những chuyện khác đã không quan trọng nữa rồi…
  • Do duyên mà hiện khởi

    Duyên khởi là đạo lý quan trọng trong toàn bộ giáo pháp của Thế Tôn. Có thể nói, chính duyên khởi đã tạo ra sự đặc thù của Chánh pháp, khác biệt với mọi luận lý sáng thế, tạo vật của các hệ tư tưởng đương thời.
  • Hàn Quốc: Kỷ niệm 572 năm ngày vị vua Phật tử sáng tạo ra chữ Hàn

    Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc sáng ngày 9/10/2018 đã tổ chức lễ kỷ niệm 572 năm ngày vị vua phật tử sáng tạo ra chữ Hàn Hangeul (9/10/1446 - 9/10/2018) ở phía trước bức tượng đồng vua Sejong tại quảng trường Gwanghwamun, thủ đô Seoul.
  • Nghiệp thức che đậy

    Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết, mọi người đều có Phật tánh, nhưng vì ta cứ mãi mê chạy theo trần cảnh, nên không tin, không thấy. Vì sao? Vì bị nghiệp thức che đậy, bởi do ta hết suy nghĩ cái này, lại tính toán cái kia, từ sáng đến chiều không lúc nào dừng nghỉ, thậm chí đến lúc lên giường ngủ mà vẫn còn tính toán.