Các nơi thành kính cử hành nghi thức Tắm Phật

Tối 30-4 (nhằm 8-4-Canh Tý), đạo tràng tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ Tắm Phật, mở đầu cho tuần lễ chào mừng Phật đản PL.2564.


Chư tôn đức niêm hương cúng Phật trước lễ đài Phật đản

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; chư tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn IV, TT.Giác Hoàng - Phó Thư ký Hệ phái cùng chư tôn đức Tăng tại trú xứ.

Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và tụng kinh cúng dường Phật đản, cầu quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận, nạn dịch Covid-19 sớm kết thúc.


HT.Giác Tường và chư Tăng đồng tụng kinh mừng Phật đản sinh, cầu quốc thái dân an, bệnh dịch mau qua

Sau đó, chư tôn Giáo phẩm lần lượt thực hiện nghi thức Tắm Phật, với ý nghĩa nguyện dứt bỏ các việc ác, nguyện làm các việc lành và nguyện độ hết thảy chúng sinh.

Minh Anh

* Đồng Tháp - Sáng 30-4 (8-4 ÂL), chư tôn đức đã thành kính tổ chức lễ Mộc dục (lễ Tắm Phật) đón mừng Phật đản PL.2564 - DL.2020 tại chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc).
 

HT.Thích Thiện Huệ cử hành nghi thức tắm Phật tại chùa Phước Hưng

Buổi lễ do HT.Thích Thiện Huệ, nguyên Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Phước Hưng và chư Tăng nội tự cử hành cùng sự tham gia của các Phật tử.

Được biết, chùa Phước Hưng là danh lam cổ tại Sa Đéc còn lưu lại cho đến ngày nay với mô hình kiến trúc cổ xưa nhất. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1838, đã trải qua nhiều đời trụ trì như cố HT.Thích Vĩnh Đạt, HT.Thích Vĩnh Tràng và hiện nay HT.Thích Thiện Huệ.
 

Một em Phật tử được hướng dẫn thực hiện nghi thức Mộc dục
 
Huệ Nghiêm

* Nghệ An - Sáng nay 1-5, (9-4 ÂL), chùa Đại Tuệ (H.Nam Đàn) và chùa Diệc (TP.Vinh) dưới sự chứng minh của TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức, đạo tràng Phật tử trang nghiêm khai kinh Tắm Phật.


TT.Thích Thông Lạc chủ trì khóa lễ mừng Phật đản

Cử gáo nước tắm Phật

Trước tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cơ quan nhà nước và Giáo hội, tuần lễ Phật đản tại các chùa trên địa bàn tỉnh diễn ra trong sự thanh tịnh, trang nghiêm; không tổ chức tập trung quá 30 người, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng dịch cá nhân (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách 2m, khai báo y tế,...).
 
Hữu Tình/ Nguồn: Giacngo.vn