Đà Nẵng: Lễ hội Vu lan tại danh thắng Ngũ Hành Sơn

Dự kiến, ngày 20, 21-8 (10, 11-7-Mậu Tuất), Phật giáo Q.Ngũ Hành Sơn sẽ tổ chức lễ hội Vu lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn năm 2018 tại khuôn viên trước và trong động Âm Phủ, ngọn Thủy Sơn - Danh thắng Ngũ Hành Sơn (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).


Một góc Ngũ Hành Sơn - nơi sẽ diễn ra lễ hội

Đây là lễ hội văn hóa dân gian về đạo hiếu và tâm linh Phật giáo của người Việt, là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần gìn giữ, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Được biết, vào năm 2017, lần đầu tiên lễ hội này được tổ chức tại Ngũ Hành Sơn và đã thu hút khoảng 1.000 người đến tham gia.

Theo chương trình của lễ hội năm nay, ngoài các hoạt động lễ nghi truyền thống trong mùa Vu lan - Báo hiếu gồm lễ Phật khai kinh, cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ; hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, thuyết pháp…, tại lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như múa lân khai hội, viết thư pháp, triển lãm ảnh, tượng đá nghệ thuật; tổ chức văn hóa ẩm thực và chương trình văn nghệ với chủ đề: Dân tộc, Đạo pháp, Hiếu đạo, Công ơn cha mẹ…

Đặc biệt, xuyên suốt trong thời gian diễn ra lễ hội, Ban Tổ chức sẽ cài hoa hồng hiếu hạnh cho du khách đến tham gia.
 
Bài viết: "Đà Nẵng: Lễ hội Vu lan tại danh thắng Ngũ Hành Sơn"
Đinh Đức Hiền/ Vườn hoa Phật giáo