Di sản Việt Nam - Ấn Độ, mối quan hệ xuyên văn hóa
Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học được tổ chức sáng 24-12, tại Đại học KHXH&NV TP.HCM do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN) phối hợp Tổng Lãnh sự Ấn Độ và Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM tổ chức.
TT.Thích Minh Thành, UVTT HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN; TT.Thích Nhật Từ, UV HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN; đại diện Ban Giám hiệu Đại học KHXH&NV TP.HCM; ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã chủ trì hội thảo.
Ngoài báo cáo đề dẫn, hội thảo đã chia làm 2 tiểu ban gồm: Di sản Phật giáo trong mối quan hệ văn hóa với Ấn Độ; Di sản Phật giáo trong tiến trình phát triển văn hóa dân tộc để trình bày tham luận và định hướng thảo luận từ các đại biểu.
Có 12 bài tham luận chính được trình bày trong hội thảo, trong đó đáng chú ý là các tham luận: “Phật giáo Việt Nam, nước Ấn Độ và thánh Gandhi” của HT.Thích Giác Toàn (được TT.Thích Minh Thành thay thế đọc); “Tính xác thực khi bảo tồn di sản Phật giáo” do PGS.TS.Đỗ Thu Hà, Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày; “Khoa học di sản - Ngành khoa học mới dưới góc nhìn của Phật giáo” do NCS.ThS.Nguyễn Mạnh Cường, Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày; tham luận “Từ hệ thống thể loại văn bản kinh Phật ở Ấn Độ đến hệ thống thể loại văn học Phật giáo Việt Nam” của PGS.TS.Nguyễn Công Lý, Đại học KHXH&NV TP.HCM…
Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện khoa học này, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM trong việc duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ông Đại sứ cũng thống nhất với đề xuất ý tưởng tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ “Festival Sen 2020” tại Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM.
Ngoài báo cáo đề dẫn, hội thảo đã chia làm 2 tiểu ban gồm: Di sản Phật giáo trong mối quan hệ văn hóa với Ấn Độ; Di sản Phật giáo trong tiến trình phát triển văn hóa dân tộc để trình bày tham luận và định hướng thảo luận từ các đại biểu.
Có 12 bài tham luận chính được trình bày trong hội thảo, trong đó đáng chú ý là các tham luận: “Phật giáo Việt Nam, nước Ấn Độ và thánh Gandhi” của HT.Thích Giác Toàn (được TT.Thích Minh Thành thay thế đọc); “Tính xác thực khi bảo tồn di sản Phật giáo” do PGS.TS.Đỗ Thu Hà, Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày; “Khoa học di sản - Ngành khoa học mới dưới góc nhìn của Phật giáo” do NCS.ThS.Nguyễn Mạnh Cường, Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày; tham luận “Từ hệ thống thể loại văn bản kinh Phật ở Ấn Độ đến hệ thống thể loại văn học Phật giáo Việt Nam” của PGS.TS.Nguyễn Công Lý, Đại học KHXH&NV TP.HCM…
Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện khoa học này, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM trong việc duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ông Đại sứ cũng thống nhất với đề xuất ý tưởng tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ “Festival Sen 2020” tại Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM.
Đúc kết hội thảo, TS.Phan Anh Tú đến từ Đại học KHXH&NV TP.HCM cho rằng các quan điểm được trình bày tại hội thảo đáng trân trọng và cần có thời gian nghiên cứu thêm ở các góc độ khác nhau. Ông Phan Anh Tú mong muốn các nhà nghiên cứu, quý học giả tiếp tục đầu tư thời gian, công sức đối với nội dung về văn hóa Việt Nam và Ấn Độ cho ra các công trình đúng tầm vóc của hai quốc gia.
Bài viết: "Di sản Việt Nam - Ấn Độ, mối quan hệ xuyên văn hóa"
Bảo Thiên/ Vườn hoa Phật giáo
Tags
di sản việt nam ấn độ mối quan hệ xuyên văn hóa di san viet nam an do moi quan he xuyen van hoa tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao phat giao vuon hoa phat giao phat hoc
Các bài viết khác
- Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung
- Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu dừng ngay sinh hoạt tôn giáo tập trung để tránh lây lan dịch bệnh
- Trung ương Giáo hội hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565
- TP.HCM: Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự bỏ phiếu bầu đầu tiên tại điểm bầu cử số 47
- Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565