Hà Nội: Đại lễ Phật Đản Vesak huyện Ứng Hòa 2019

Sáng ngày 16/5/2019 (tức ngày 12/4 năm Kỷ Hợi), Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak PL.2563 - DL.2019 tại chùa Diên Phúc (thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội).


 
Về dự Đại lễ, gồm có: Thượng tọa Thích Minh Hiền, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Đại đức Thích Đạo Tĩnh, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa; Ni sư Thích Đạm Thiện, Phó Ban Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa; Ni sư Thích Đàm Tịnh, Thư ký Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa. Ông Ngô Tiến Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Ông Nguyễn Bá Dân, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Ứng Hòa; Ông Phạm Lê Quang, Phó Trưởng Công an huyện Ứng Hòa. Bà Trần Thị Oánh, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa. Ngoài ra còn có đông đảo Chư tôn đức Tăng ni, Phật tử, khách mời và nhân dân địa phương có mặt tại buổi Đại lễ Phật Đản huyện Ứng Hòa năm 2019.



Thượng tọa Thích Minh Hiền, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đọc Thông điệp Đại lễ Phật Đản PL.2563 - DL.2019 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ: “Vesak là sự kiện thiêng liêng gắn liền với cuộc đời của Đức Phật: ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật thành đạo và là ngày Đức Phật nhập Niết bàn.


Thượng tọa Thích Minh Hiền

 
Đây là sự kiện hy hữu của toàn nhân loại như trong Kinh điển Nikaya có ghi: “Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loại người. Đó là Đấng Như Lai Chánh đẳng Chánh giác”. Đức Phật là bậc Đạo sư đại Giác ngộ. Ngài đã đem đến cho nhân loại bức thông điệp hòa bình, hạnh phúc thương yêu, mở ra con đường mà tự thân mỗi người phải vượt qua sự cám dỗ và chi phối của lòng tham, sự sân hận, si mê của con người để tiến đến cảnh giới giác ngộ, đó chính là con đường tu tập Giới - Định - Tuệ hướng đến sự an lạc, giải thoát là lẽ đích thực và cứu cánh của cuộc sống.

Hòa trong không khí hân hoan của Cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới kỷ niệm ngày Vesak trọng đại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô cùng vinh dự là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 16, PL.2563 - DL.2019. Chư tôn đức lãnh đạo các Giáo hội Tăng già, các tổ chức hệ phái truyền thừa Phật giáo từ khắp các Châu lục đã hội tụ về Việt Nam lần thứ 3 kỷ niệm ngày Vesak Liên hợp quốc. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau tăng trưởng niềm tin vào chân lý giải thoát, phát huy giá trị những di sản mà Đức Thế tôn đã để lại cho nhân loại chúng ta trong hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, triết lý vô ngã, tinh thần bất bạo động, những giá trị hòa bình và phát triển bền vững”.


Đại đức Thích Đạo Tĩnh, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa đọc Diễn văn Đại lễ Phật Đản PL.2563 - DL.2019 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn: “Kỷ niệm ngày Vesak là cơ hội để tất cả chúng ta cùng nhau suy ngẫm và tôn vinh giá trị tư tưởng nhân dân của Phật giáo, thông qua cuộc đời của Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng: hạnh phúc thực sự của mỗi con người không phải chỉ tìm trong vật chất, mà thay vào đó, phải đi tìm sự an lạc trong tâm hồn.

Xét trên bình diện quốc gia, thay vì theo đuổi tăng trưởng vô độ, không giới hạn, mà thay vào đó là tăng trưởng sự giàu có tâm linh, an lạc, hạnh phúc và tôn trọng, bảo vệ môi trường. Soi chiếu với những tư tưởng, giáo lý cốt lõi của mình như học thuyết Duyên khởi, học thuyết về Nghiệp và luật Nhân quả,... Phật giáo có nhiều lợi thế trong việc tham gia với sứ mệnh lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.


Đại đức Thích Đạo Tĩnh

 
Thông qua Đại lễ Phật Đản Vesak PL.2563 - DL.2019 Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa, tổ chức tại chùa Diên Phúc (thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội), UBND huyện Ứng Hòa đã trao tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 14 cá nhân vì có đạt thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự - Xã hội năm 2019, đó là: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa; Đại đức Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa; Đại đức Thích Đạo Tĩnh, Phó Ban trị sự thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa; Ni trưởng Thích Đàm Thành, trụ trì chùa Lưu Khê, xã Liên Bạt; Ni sư Thích Đàm Thiền, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa; Ni sư Thích Đàm Tịnh, Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa; Sư cô Thích Tâm Như, Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa; Ni sư Thích Đàm Tuân, Kiểm soát Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa; Ni sư Thích Đàm Niệm, trụ chì chùa Hưng Phúc, thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam; Ni sư Thích Đàm Giới, Thủ quỹ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa; Sư cô Thích Đàm Liên, trụ trì chùa Nghi Lộc, xã Sơn Công; Sư cô Thích Đàm Thu, trụ trì chùa Vân Thông, xã Viên An; Sư cô Thích Đàm Hương, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa; Sư cô Thích Đàm Minh, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa; Ni sư Thích Đàm Hảo, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ứng Hòa.


Ban Thường trực UBMTTQ huyện Ứng Hòa cũng đã tặng giấy khen cho 10 cá nhân, bao gồm: Ni sư Thích Đàm Hiên, trụ trì chùa Trạch Xá, xã Hòa Lâm; Ni sư Thích Đàm Hậu, trù trì chùa Bi, xã Tảo Dương Văn; Ni sư Thích Đàm Tâm, trụ chì chùa Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn; Sư cô Thích Đàm Nhiên, trụ trì chùa Giang Làng, xã Đồng Tiến; Sư cô Thích Đàm Đạt, trụ trì chùa Quảng Tái, xã Trung Tú; Sư cô Thích Đàm Thanh, trụ trì chùa Diên Phúc, thôn Nội Xá, xã Vạn Thái; Sư cô Thích Đàm Hạnh, trụ trì chùa Hòa Xá, xã Hòa Xá; Sư cô Thích Đàm Hậu, trụ chì chùa Thanh Sam, xã Trường Thịnh; Sư cô Thích Đàm Hậu, trụ chì chùa Động Phí, xã Trung Tú; Sư cô Thích Đàm Minh, trụ chì chùa Cung Thuế, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.


Cuối buổi lễ là nghi thức tắm Phật, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho gia đình bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Nghi thức phóng sinh, thả chim bồ câu và bong bóng bay cầu nguyện hòa bình, thể hiện lòng thiết tha yêu chuộng nền hòa bình thế giới.













Bài viết: "Hà Nội: Đại lễ Phật Đản Vesak huyện Ứng Hòa 2019"
Văn Bình/Vườn hoa Phật giáo