Hành trình của Sư cô nhiễm nCoV ở Quảng Nam

Bệnh nhân 838 từng chăm sóc mẹ ở Bệnh viện Đà Nẵng và ở cùng ngôi chùa với ba sư cô khác là bệnh nhân Covid-19.


Sáng 10/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam công bố hành trình của "bệnh nhân 838", nữ, 47 tuổi, quê thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc. Bà là sư cô ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An.

Ngày 1 đến 22/7, Sư cô chăm sóc mẹ điều trị ở khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng; giai đoạn này có nhiều người đến thăm nhưng bà không nhớ tên, mỗi tuần bà về chùa Bảo Thắng một lần.

Từ ngày 22 đến 24/7, Sư cô ở với mẹ tại bệnh viện, không về chùa, không tiếp xúc với ai.

Ngày 24/7 đến 26/7, Sư cô đưa mẹ xuất viện đến nhà dì ruột là "bệnh nhân 755" (công bố ngày 7/8) tại đường Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Tại đây, Sư cô tiếp xúc với dì và các "bệnh nhân 836, 837, 839" (công bố chiều 9/8).

Ngày 27/7, Sư cô cùng mẹ về nhà bằng xe ôtô của người thân. Từ 27/7 đến 6/8, Sư cô ở nhà, không đi đâu và không tiếp xúc với ai; không cho người nhà đến thăm, tự cách ly tại nhà.

Ngày 6/8, Sư cô được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 9/8, bà chuyển đến điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Ngành y tế xác định có sáu trường hợp là F1, 29 trường hợp F2 với "bệnh nhân 838", đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Tại chùa Bảo Thắng, trước đó ghi nhận ba sư cô nhiễm nCoV là các "bệnh nhân 550, 551, 549" (công bố ngày 1/8).

Bộ Y tế sáng 10/8 không ghi nhận thêm ca nhiễm nCoV, 435 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 389 người dương tính. Như vậy, 24 giờ qua ghi nhận 31 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm cả nước lên 841, trong đó 395 người đã khỏi, 11 ca tử vong, còn 435 bệnh nhân đang điều trị.

Đắc Thành/ Nguồn: VnExpress