Khánh Hòa: Tổng kết công tác phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020

Sáng nay, lúc 7h30p, ngày 06/01/2020 (nhằm ngày 12.12 năm Kỷ Hợi) tại chùa Long Sơn - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà.


Về tham dự hội nghị tổng kết gồm có: HT. Thích Tịnh Nghiêm, HT. Thích Quảng Thiện – đồng Thành viên HĐCM TƯ, Chứng minh BTSPG Khánh Hoà; HT. Thích Ngộ Tánh - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Nguyên Quang - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà và tất cả 57 uỷ viên của Ban Trị Sự và các ban ngành.
 

Về phía chính quyền gồm có: ông Nguyễn Hữu Dinh - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan ban ngành thành phố và địa phương sở tại.


 
Hội nghị đã lắng nghe phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Ngộ Tánh. Báo cáo tóm tắt Tổng kết các hoạt động Phật sự năm 2019 - Nhiệm vụ hoạt động năm 2020 do TT. Thích Thiện Phước - Chánh thư ký BTS tỉnh trình bày trước hội nghị. Bản báo cáo đã nêu bật những thành tựu Phật sự mà Chư Tăng và Phật tử tỉnh Khánh Hoà đã đạt được trong năm 2019. Tiêu biểu như: Công tác Tăng sự; công tác Hoằng pháp; Hướng dẫn Phật tử; công tác Từ thiện xã hội v.v…


 
Công tác Tăng sự: Tổ chức thành công Đại giới đàn Bồ Tát Quảng Đức năm 2019, từ đó truyền trao giới pháp cho hơn 300 giới tử thọ giới Tỳ Kheo và sa di. Hoàn tất hồ sơ tấn phong giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư cho Chư Tôn Đức Tăng Ni đủ điều kiện theo quy định của GHPGVN.


 
Ban Giáo dục Tăng Ni: Trung cấp Phật học: Tổ chức Thi Tốt nghiệp Khóa VIII, tuyển sinh và khai giảng Khóa IX. Lớp Trung cấp Phật học Khóa VIII trải qua ba năm đào tạo đã hoàn thành các học phần, có 150 vị đủ điều kiện tốt nghiệp và được nhận Bằng Tốt Nghiệp do Ban Giáo dục Phật giáo trung ương cấp. Trường TCPH Khánh Hòa đón nhận Quyết định chuẩn y nhân sự Tân Ban giám hiệu Khóa IX, do Đại đức Thích Nguyên Chơn làm Hiệu Trưởng và báo cáo công tác tuyển sinh khóa mới. Khóa IX Trường TCPH Khánh Hòa bắt đầu chiêu sinh từ tháng 8/2019. Thông qua sự xét duyệt hồ sơ và kỳ thi khảo hạch, có tổng cộng hơn 150 TNS đủ điều kiện theo học tại Trường. Khóa IX đươc phân ra thành 02: 01 lớp Tăng và 01 lớp Ni. Đây là Khóa đầu tiên Trường TCPH Khách Hòa tổ chức giảng dạy và nội trú tại Cơ sở mới – thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.Nhắc nhở và khuyến tấn Tăng Ni trẻ về oai nghi, tế hạnh, tư cách của người Xuất gia, dấn thân phụng đạo giúp đời;. Tăng Ni sinh Trường TCPH Khánh Hòa tham gia các công tác Phật sự như Phật đản PL.2563, thuyết giảng và làm Lễ tại các Chùa Khuôn tại thành phố Nha Trang, tại các Huyện miền núi Khánh Sơn & Khánh Vĩnh,v.v…


 
Trong đó đối với công tác Hoằng pháp: tham gia hội thảo HP cấp khu vực 15 tỉnh thành miền Trung-Tây nguyên với 400 đại biểu tham dự tại TP. Đà Lạt. Duy trì lớp cư sĩ áo lam tại Tp. Nha Trang trong 2 buổi tối/tuần: số lượng 107 học viên. Đầu năm Kỷ Hợi, quý giảng sư đến giảng tại các đạo tràng trong lễ cầu an, và thuyết giảng tại các đạo tràng, Tự, Viện, Tịnh xá,..nhân Đại lễ Phật đản PL. 2563 và lễ đài chính của Tỉnh Hội, các Huyện, Thị Giáo hội; đặc biệt 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.


 
Về Hướng Dẫn Phật Tử: Hỗ trợ và tổ chức Trại Hè, Trại Đào tạo, Trại Họp bạn, Trại Dã ngoại,… cho GĐPT & TTN Phật tử Khánh Hòa năm 2019. Tổ chức Pháp hội Xuân 2019 cho Sinh viên và TTN Phật tử Khánh Hòa tại Chùa Phước Long, Diên Phước, Diên Khánh... Phối hợp với các Ban ngành thuộc Ban Trị sự GHPGVN Khánh Hòa phát quà, tặng bút vở cho đồng bào nghèo, học sinh nhân mùa Phật đản tại huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, chùa Phước Long, Diên Khánh. Giao lưu tặng quà các bé dân tộc Gia Rai trường mầm non A-Xây, Khánh Vĩnh.


 
Đối với công tác Nghi lễ cũng được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hết sức quan tâm, Nhằm đáp ứng nguyện vọng sinh hoạt tôn giáo chính đáng của bà con Phật tử. Vào các ngày lễ Tết, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thường xuyên tổ chức các nghi lễ Phật giáo trang trọng, cầu nguyện cho Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhà nhà được an khang thịnh vượng. Hàng năm vào các ngày húy kỵ của Chư Hòa thượng tiến bối, chư Hòa thượng lãnh đạo của Giáo Hội viên tịch, tổ chức thành công Đại lễ Phật đản năm 2019 với hàng nghìn Phật tử, nhân dân tín đồ tham dự với rất nhiều hình thức tổ chức phong phú. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak 2019) với nhiều chương trình phong phú và ý nghĩa: rước phật, diễu hãnh xe hoa, thuyết giảng, văn nghệ cúng dường...


 
Công tác từ thiện xã hội: Với truyền thống từ bi, tương thân tương ái của Đạo Phật. Trong năm 2019, ban từ thiện đã triển khai công tác từ thiện xã hội như sau: Phối hợp với bệnh viện Đa Khoa tỉnh thăm khám chữa bịnh và phẩu thuật thay thuỷ tinh thể cho bệnh nhân nghèo. Tặng quà tại H. Khánh Sơn, Khánh Vĩnh cho đồng bào nghèo và vở, bút cho học sinh nghèo hiếu học. Cấp học bổng cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Các hoạt động từ thiện khác như: bếp ăn từ thiện, phòng châm cứu, lớp dạy nghề, nồi cháo tình thương,…Tổng số tiền hoạt động từ thiện cả năm là 24.863.000.000đ (Hai mươi bốn tỷ tắm trăm sáu mươi ba triệu đồng).


 
Sau báo cáo tổng kết, TT. Thích Thiện Phước cũng đã thông qua Nghị Quyết Hội nghị Kỳ IV – Khóa VIII của HĐTS GHPGVN. Nhân đây, BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao tặng 06 bằng Tuyên dương Công đức cho chư Tôn Đức đã và đang Trụ trì các chùa trên Huyện đảo Trưởng Sa.


 
Dựa và những thành quả đạt được trong năm 2019, khắc phục những khó khăn còn tồn đọng, thực hiện chương trình hoạt động Phật sự của TWGH và BTS Tỉnh Giáo Hội theo thời kỳ và thích hợp từng thời điểm, BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa đã đề ra một số công tác Phật sự cần thực hiện trong năm 2020 như: Tổ chức Lễ Thành Đạo AL; Lễ Vía Di Lặc và đón Xuân Canh Tý – 2020; Đại lễ Phật Đản PL 2564; An Cư Kiết hạ cho chư Tăng Ni; Đại lễ Vu Lan, Lễ Tự Tứ, Mãn hạ; vận động, sắp xếp và đưa Phân ban GĐPT vào sinh hoạt theo sự quản lý của Giáo Hội; ra quyết định công nhận các cở gia nhập Giáo Hội; thành lập BTS Phật giáo các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và cử trụ trì chùa; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì; đôn đốc các tự, viện… trong thành phố lập thủ tục làm sổ đỏ đất chùa; tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự 2020…


 
Hội nghị đã lắng nghe những đúc kết của Hòa thượng Thích Minh Thông ghi nhận những thành tựu Phật sự trong năm qua. Hòa thượng cũng sách tấn tăng ni cần nỗ lực hơn nữa để các hoạt động Phật sự trong thời gian tới tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan hơn nữa trong 2020. Hội nghị đã kết thúc trong niềm hoan hỷ và an lạc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
















Bài viết: "Khánh Hòa: Tổng kết công tác phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020"
Thích Tâm Như/ Ban TT-TT Phật Giáo Khánh Hoà