Lung linh đêm hoa đăng trong Đại lễ Vesak ở Hà Nam

Hình ảnh đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình, an lành cho muôn loại diễn ra lúc 19g hôm nay, 13-5 đem lại cảm xúc lắng đọng cho người tham dự.


Quang cảnh buổi lễ

Nhị vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Trưởng lão HT.Thích Thanh Đàm; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cùng chư tôn thiền đức GHPGVN; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự lễ.


Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu

Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên, tất cả cùng hướng về Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, thành kính trước kim tướng Sơ sanh của Ngài và tụng thời kinh cầu nguyện.

TT.Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư phát biểu khai mạc

HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS và chư Tăng thực hiện cử hành nghi thức tâm linh

Chư Ni nhất tâm cầu nguyện

Giữa đất trời nơi vùng non nước hữu tình hòa quyện trong không gian linh thiêng của ngày Vesak, những người con của Đức Như Lai còn phát nguyện phụng hành lời dạy của Ngài, để chuyển hóa tự thân, làm an lạc cuộc đời.

Đây là hoạt động khép lại ngày thứ 2 của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) từ ngày 12 tới 14-5. Trong hai ngày chính thức của Đại lễ, nhiều hoạt động đã được diễn ra như lễ khai mạc với sự tham dự của nguyên thủ nước chủ nhà và các nước cùng lãnh đạo Phật giáo, các phái đoàn quốc tế đến từ 112 quốc gia; hội thảo quốc tế về chủ đề chính của Đại lễ với 5 diễn đàn; đêm nghệ thuật hoành tráng và màn pháo hoa tuyệt đẹp tại không gian tâm linh Tam Chúc...

Được biết, Quần thể Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc đã được Thủ tướng phê duyệt là Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22-1-2013. Dự kiến năm 2048 sẽ hoàn thành xây dựng quần thể chùa, từ khi khởi công tới lúc hoàn tất lên đến 50 năm và đây sẽ là ngôi chùa lớn nhất thế giới.


 
Năm 2000, khi khảo sát làm thủy lợi lòng hồ Tam Chúc, công nhân xây dựng đã phát hiện ra rất nhiều dấu tích các hiện vật liên quan đến ngôi chùa xa xưa. Từ các hiện vật khảo cổ, bước đầu có thể kết luận rằng chùa Tam Chúc đã có niên đại trên 1.000 năm. Trải qua rất nhiều năm tháng, giờ chỉ còn lại những di tích cột gỗ, cột đá, xà đá còn vùi lấp ở nền móng cũ, trong đó có những cột gỗ có đường kính trên 1m, những xà đá, cột đá rất lớn mà chúng ta chưa thể hiểu được ông cha ta trước kia dựng chùa bằng cách nào với kích thước lớn như vậy.
 

Thành kính

Ngày mai, 14-5, lúc 8g30, tại đây sẽ diễn ra lễ bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019, sẽ có Tuyên bố Hà Nam. Giác Ngộ online sẽ trực tuyến buổi lễ này từ 7g sáng, kính mời bạn đọc đón theo dõi.

Sau đây, mời bạn đọc cùng thưởng thức những hình ảnh lung linh và lắng đọng do PV Giác Ngộ thực hiện tại buổi lễ:



Tình nguyện viên Vesak hoan hỷ tham gia lễ





Phật tử thành tâm hướng Phật, hướng về ánh sáng Giác ngộ







Lung linh

Bài viết: "Lung linh đêm hoa đăng trong Đại lễ Vesak ở Hà Nam"
Đ.Long - Ảnh: Vũ Giang - Bảo Toàn