Phật giáo Bình Dương trao quà giúp đỡ người nghèo trong dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhà nước về việc “chống dịch như chống giặc” và thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng cả nước chung tay, góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Với tinh thần từ bi của đạo Phật, vừa qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã tổ chức trao tận tay 1.000 phần quà đến những người khiếm thị và bà con có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại chùa Hội An, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Buổi trao quà có sự tham dự của: HT. Thích Huệ Thông -  Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT.Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh.

Những phần quà phục vụ trực tiếp cho nhu cầu thiết yếu hằng ngày gồm: gạo, mì gói…. sẽ góp phần đảm bảo đời sống sinh hoạt, tiếp thêm nghị lực cho người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tổng giá trị quà tặng hơn 2 tỷ đồng do chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương ủng hộ bằng những hiện vật như: tiền mặt, gạo, mì gói.

Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương còn trao tặng 15.000 chiếc khẩu trang và 2.500 chai nước sát khuẩn cho người dân nhằm góp phần phòng tránh dịch bệnh, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp.

Qua đó, việc làm thật sự rất thiết thực và ý nghĩa, đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia yêu thương rộng khắp trong cộng đồng, với mong muốn góp phần giảm áp lực mưu sinh với bà con trong thời gian cách ly toàn xã hội theo khuyến cáo, vận động của Chính phủ nhằm phòng, chống và chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, khi những tấm lòng cùng nhìn về một hướng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
 




An Nhiên - Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương