Thiêng liêng lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự

Kết nối lòng kính ngưỡng thiêng liêng về ngày kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh PL.2564 trong tâm thức của người con Phật trên khắp thế giới, sáng nay, 8-4 ÂL (30-4-2020), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã tổ chức trang nghiêm lễ Tắm Phật (Mộc dục) truyền thống tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường 3/2, Q.10).


Tôn tượng Đức Phật sơ sinh tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Trong thời gian vẫn còn giãn cách xã hội, tránh tập trung đông người, Ban Thường trực BTS tổ chức giới hạn người tham dự lễ Tắm Phật truyền thống, chỉ với sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm và Ban Thường trực, Phật tử không trực tiếp tham gia lễ Tắm Phật tại chánh điện nhưng được hướng dẫn thứ tự đảnh lễ trước lễ đài Phật đản thiết trí trang nghiêm tại sảnh trước chánh điện Việt Nam Quốc Tự.

Theo đó, sáng nay đúng 6 giờ, chư tôn giáo phẩm: Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, cùng chư Trưởng lão Ủy viên Thường trực HĐCM: HT.Thích Viên Minh, HT.Thích Giác Tường; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Yosshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử Phật tử VN tại Nhật Bản, chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP quang lâm chánh điện Việt Nam Quốc Tự tham dự.
 

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thành kính niêm hương cúng dường

Đúng 6g, chuông trống Bát-nhã trỗi ba hồi, toàn thể hội chúng trang nghiêm thành kính cung rước lễ sanh thần. Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM đã thành kính niêm hương trước kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh. Ban Nghi lễ cùng chư Tăng đồng nhất tâm thực hiện khóa lễ tụng Nghi thức Mộc dục trong không khí trong lành của sáng tháng Tư - ngày đầu tiên trong Tuần lễ kính mừng Phật đản.

Đại chúng đồng hòa tụng kệ Tắm Phật, chư tôn giáo phẩm hiện diện lần lượt tự thân thực hiện nghi thức Tắm Phật, với ba gáo nước thơm lên vai trái, vai phải và chân của kim tướng Đức Phật sơ sinh trong ý nghĩa nguyện dứt bỏ các việc ác, nguyện làm các việc lành và nguyện độ hết thảy chúng sinh.


Thể hiện thành kính trong ngày Kỷ niệm Đức Phật đản sinh

Lễ Tắm Phật được giữ gìn và lưu truyền ở thiền môn với nghi thức dùng nước thơm ướp từ hoa tươi, hoặc hương liệu tinh khiết tưới lên kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh. Ngoài mục đích kỷ niệm sự kiện khánh đản của Ngài vào dịp trăng tròn tháng Tư (ÂL), nghi lễ này còn mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở và khuyến khích mọi người tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh tam nghiệp; thực hành các điều thiện lành, đem đến sự an lạc cho tự thân và mọi người.

Mùa Phật đản năm nay dù trong giới hạn vẫn phải giãn cách xã hội, không tập trung đông người nhưng người con Phật vẫn có thể thực hành lễ Tắm Phật tại tư gia để nhận diện và tìm thấy sự an lạc, hạnh phúc của tự thân để phát nguyện tu tập. Mỗi năm kỷ niệm ngày Khánh đản Đức Bổn Sư cũng là dịp để người con Phật có cơ hội quán chiếu thân tâm, để thoát ra khỏi lối sống ô trượt hàng ngày, tiến đến sự nhẹ nhàng, giải thoát, không vướng bận.


Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thực hiện nghi thức Tắm Phật

Với Phật giáo TP.HCM, lễ Tắm Phật là nghi thức tâm linh truyền thống được duy trì nhiều năm qua tại Việt Nam Quốc Tự, thực hiện sau khi rước Phật từ chùa Ấn Quang, đi bộ về đây. Tuy nhiên mùa Phật đản năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP không tổ chức lễ đài tập trung. 24 BTS GHPGVN quận huyện, Tăng Ni các tự viện TP không tổ chức lễ đài tập trung, không tổ chức diễu hành xe hoa, văn nghệ... nhưng được Ban Thường trực BTS khuyến khích thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, các biểu tượng Đức Phật đản sinh ở trụ sở BTS, các tự viện để Phật tử, bà con đảnh lễ, kính ngưỡng.

Đặc biệt, Tuần Phật đản tại TP.HCM từ ngày mùng 8-4 đến rằm tháng 4-Canh Tý với sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc BTS đã phối hợp thực hiện chương trình thuyết giảng online và truyền hình trực tuyến lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2564 tại Việt Nam Quốc Tự, phát sóng vào 8g30 mỗi ngày.


HT.Thích Thiện Nhơn thực hiện Tắm Phật

Theo đó, Ban Thông tin - Truyền thông kết hợp với Ban Nghi lễ lần đầu tiên thực hiện phim tư liệu lễ Tắm Phật truyền thống; cùng với Ban Hoằng pháp tổ chức các buổi thuyết giảng của chư tôn đức giáo phẩm tiêu biểu các hệ phái.

Nội dung thuyết giảng của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Lệ Trang, HT.Thích Nhật Hỷ, TT.Thích Thiện Quý và TT.Thích Trí Chơn được phát trực tuyến mỗi ngày, bắt đầu từ mùng 8 đến rằm tháng 4 ÂL, trên các website: pgtphcm.vn; Giác Ngộ Online (giacngo.vn), Youtube Giác Ngộ TV, Fanpage Báo Giác Ngộ (Facebook.com/GiacNgo.vn).

Sau đây là những hình ảnh lễ Tắm Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự vừa diễn ra:


Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh

HT.Thích Lệ Trang xướng lễ

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn đản sinh

Buổi lễ diễn ra tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

HT.Thích Thiện Pháp thực hiện nghi thức Tắm Phật

Chư tôn đức lần lượt thực hiện nghi thức Tắm Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Lễ đài Phật đản với kim thân Đức Phật sơ sinh tại sảnh trước chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài niêm hương cúng dường

Trước biểu tượng vườn Lâm-tỳ-ni

Phật tử xếp hàng theo hướng dẫn để lên lễ đài đảnh lễ Đức Phật đản sinh, thực hiện theo quy định giãn cách
 
H.Diệu - Bảo Toàn/ Nguồn: Giacngo.vn