Thông tin vụ sát hại sư trụ trì và nữ Phật tử làm công quả

Sau lời khai ban đầu chỉ lấy 3 chiếc điện thoại cùng một số vật dụng ở chùa Quảng Ân, ở huyện Hàm Tân, ngày 28/3, Tâm khai còn lấy tại chùa hơn 750 triệu đồng để trả nợ và cất giấu.

Liên quan đến vụ sư trụ trì chùa Quảng Ân và nữ Phật tử bị sát hại, tối 26/3, CQĐT Công an Bình Thuận cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Danh tính nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi), trú tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Bước đầu, Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra.


Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan Công an.

Sau lời khai ban đầu chỉ lấy 3 chiếc điện thoại cùng một số vật dụng ở chùa Quảng Ân, ở huyện Hàm Tân, ngày 28/3, Tâm khai còn lấy tại chùa hơn 750 triệu đồng để trả nợ và cất giấu.

Tối 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có nhiều người báo tin họ nhận được số tiền trả nợ từ Nguyễn Thanh Tâm - đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại chùa Quảng Ân (huyện Hàm Tân). Công an cũng đã khám nhà riêng của Tâm tại địa phương và thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, trong tối 28/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã nhận được một số cuộc điện thoại gọi đề nghị giao nộp số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mà Nguyễn Thanh Tâm đã trả nợ cho họ. Các cuộc gọi đến xác nhận rằng Tâm đã nợ tiền của họ và đã gom được tiền trong một thời gian rất ngắn để trả nên nghi ngờ số tiền có liên quan đến vụ án tại chùa Quảng Ân.


Cảnh sát đưa nghi can đến nơi vứt khúc gỗ dùng gây án ở gần hiện trường. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Cũng trong ngày 28/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm từ Phòng Cảnh sát hình sự về nhà của đối tượng tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân) để tìm thêm tang chứng của vụ án. Tại đây, cảnh sát đã thu giữ 250 triệu đồng mà nghi phạm cất giấu ở nhà. Khoảng 500 triệu đồng còn lại, đối tượng khai đã mang đi trả nợ cho nhiều người. 

Trước đó một ngày, vào ngày 27/3, CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thu giữ hung khí gây án là một thanh gỗ có nhánh cụt cùng hiện trường là một bãi đất trống gần nghĩa địa khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, nơi Tâm đốt túi xách của Thượng tọa Thích Nguyên Lộc sau khi gây án ở chùa.

Nguyễn Thanh Tâm cũng được đưa về một khu nghĩa trang tại và thu được hung khí gây án là một khúc gỗ tròn. Cơ quan công an cũng di lý Tâm đến khu vực đối tượng đốt tay nải đựng tài sản, giấy tờ của Thượng toạ.


Tang vật Tâm lấy sau khi gây án mạng.

Ngoài số tiền 750 triệu đồng nói trên, trước đó Tâm khai đã lấy 3 chiếc điện thoại di động, hai chùm chìa khoá và một xâu chuỗi niệm Phật.

Như tin đã đưa, nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm đã lẻn vào chùa Quảng Ân để trộm cắp tài sản. Nghi phạm mang theo một khúc cây, đột nhập vào phòng của Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (57 tuổi, đang tu tại chùa Quảng Ân) rồi tấn công những người trong phòng.

Sự việc khiến Thượng tọa Thích Nguyên Lộc và nữ Phật tử Nguyễn Bảo Yến (19 tuổi), trú tại thị trấn Tân Nghĩa tử vong. Còn bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, mẹ của nạn nhân Yến) cũng bị tấn công, bị thương nặng.

Bài  viết: "Thông tin vụ sát hại sư trụ trì và nữ Phật tử làm công quả"
Minh Chính/ Vườn hoa Phật giáo