TP.HCM: Lễ tưởng niệm cố HT.Thích Nhật Quang

Chiều 23-8 (23-7-Kỷ Hợi), tại tổ đình Ấn Quang (Sư Van Hạnh, Q.10), chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, môn đồ pháp quyến, tổ đình Ấn Quang đã tổ chức trang nghiêm lễ tưởng niệm 6 năm ngày HT.Thích Nhật Quang viên tịch.


Di ảnh cố HT.Thích Nhật Quang (1940-2013)

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư tôn đức Ban, Viện T.Ư, Văn phòng II TƯGH, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN TP; chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, Tăng Ni trụ trì các tự viện TP và Phật tử tham dự.

HT.Thích Nhật Quang, nguyên Ủy viên HĐTS, nguyên Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM, Chứng minh BTS GHPGVN quận 5, quận 10; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 10, nguyên Chánh đại diện Phật giáo quận 10, trụ trì tổ đình Ấn Quang (Q.10), viện chủ tổ đình Hội Sơn (Q.9), chùa Thiện Mỹ (Q.5) và chùa Bảo Tâm (Q.11).


Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã phát biểu tưởng niệm

 
Tại buổi lễ, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã nói lời tưởng niệm với tư cách người đồng đạo. Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng đã nhắc lại những kỷ niệm từ khi cố HT.Thích Nhật Quang mới xuất gia (năm 1954); các giai đoạn Trưởng lão Hòa thượng đã cùng với cố HT.Thích Nhật Quang tu tập, hành đạo, điều hành Phật sự tại tổ đình Ấn Quang, cũng như các hoạt động Phật sự của Giáo hội.

Ở cương vị nào cố HT.Thích Nhật Quang cũng đem hết khả năng của mình để phụng sự, thể hiện là người ý thức trách nhiệm và là người dám nhận trách nhiệm.

“HT.Thích Nhật Quang là người siêng năng, cần mẫn, mặc dù chùa chỉ có hai huynh đệ, HT.Nhật Quang làm tri sự, còn tôi làm tri khách, mọi việc trong chùa chỉ có hai chúng tôi gánh vác. Cho nên, công đức sinh ra chính là HT.Nhật Quang - người nhận trách nhiệm, biết trách nhiệm và làm tròn trách nhiệm. Đó là tấm gương sáng nhất mà hàng hậu tấn nên học…”, Trưởng lão Hòa thượng nhắc lại công đức của người đồng hành, đồng sự trong tình cảm linh sơn pháp lữ và nhắn nhủ đến Tăng Ni trẻ ngày nay.


Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Tại tổ đường tổ đình Ấn Quang, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương tưởng niệm cố HT.Thích Nhật Quang; đại chúng Tăng Ni cùng hướng về Giác linh đường, di ảnh cố Hòa thượng đảnh lễ, thắp nén tâm hương tưởng niệm, tri ân cố Hòa thượng trên hành trình hành đạo, phục vụ công tác hành chánh Giáo hội, phụng sự và xây dựng phát triển nhiều ngôi tự viện TP.HCM.

Sinh thời, cố Hòa thượng tận tụy chăm lo ngôi Tam bảo, xây dựng, trùng tu các tự viện: Tổ đình Ấn Quang (Q.10), tổ đình Hội Sơn (Q.9), chùa Thiện Mỹ (Q.5) và Bảo Tâm (Q.11), tiếp Tăng, độ chúng. Với vai trò Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP được Giáo hội giao phó, Hòa thượng đảm nhiệm, đều hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự.


Chư tôn giáo phẩm thắp nén tâm hương tưởng niệm người đồng đạo

Suốt 50 năm tu tập, hóa đạo, dù ở cương vị nào, Hòa thượng cũng luôn thể hiện tâm đức của người con Phật, hành trì Giới - Định - Tuệ, phụng sự Tam bảo, tiếp độ quần sinh.

Hòa thượng đã an nhiên thâu thần viên tịch tại tổ đình Ấn Quang vào lúc 14 giờ 45 phút, ngày 30-8-2013 (nhằm ngày 24-7-Quý Tỵ). Trụ thế 74 năm, hạ lạp 50 năm.

Sau đây là những hình ảnh của buổi lễ tưởng niệm tại tổ đình Ấn Quang:


Di ảnh HT.Thích Nhật Quang tại tổ đường tổ đình Ấn Quang

Đại diện môn đồ pháp quyến

Đối trước di ảnh cố Hòa thượng

Chư tôn đức giáo phẩm tưởng niệm người đồng đạo

Trưởng lão Hòa thượng nhắn nhủ đến hàng hậu tấn noi gương cố HT.Thích Nhật Quang

Môn đồ pháp quyến tri ân chư tôn giáo phẩm

Thành kính tưởng niệm

Tại tổ đường tổ đình Ấn Quang

Chư tôn đức tham dự lễ tưởng niệm

Chư Ni tham dự lễ tưởng niệm
 
Bài viết: "TP.HCM: Lễ tưởng niệm cố HT.Thích Nhật Quang"
H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn/ Vườn hoa Phật giáo