TP.HCM: Trang nghiêm lễ Phật đản tại tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức

Sáng nay, 14-4 ÂL (18-5), BTS GHPGVN Q.3 đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 và dâng hưởng tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức.


Buổi lễ nhìn từ trên cao - Ảnh Flycam của Vũ Giang

HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Giác Hà - đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS TP.HCM; HT.Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư; HT.Thích Huệ Văn, Phó BTS TP; TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS TP; HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS Q.3, Trưởng ban Tổ chức, cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni từ các trú xứ ở Q.3 và Phật tử tham dự.
 

Xem video buổi lễ do Giác Ngộ TV thực hiện

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Hồ Hải, Thành ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP; ông Trần Trọng Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Q.3; ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.3; ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch UBND Q.3, cùng đại diện các cấp chính quyền.


Thực hiện nghi thức rước Phật đản sanh

Dâng hoa cúng dường của Phật tử chùa Hưng Phước

 
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, lễ chào quốc kỳ, đạo kỳ, một phút nhập Từ bi quán, cử ba hồi chuông trống Bát-nhã rước Phật đản sanh, HT.Thích Như Tín đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ.

Thông điệp nhấn mạnh: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa và phát huy những giá trị tinh hoa của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử, luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Nhìn lại quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, chúng ta có thể vui mừng trước những đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đã được Liên Hiệp Quốc ghi nhận và đánh giá cao”.


HT.Thích Như Tín tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2563


Phật tử tham dự lễ

 
Trong buổi lễ, bà Trần Thị Hường, Chủ tịch UBMTTQVN Q.3 đã thay mặt chính quyền phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản an lành đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử.
Bà Hường cũng ghi nhận những đóng góp của Phật giáo trong các công tác an sinh xã hội và luôn đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động xã hội với tinh thần “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”.


Bà Trần Thị Hường phát biểu

Hướng về Đức Thế Tôn và vị Bồ-tát vị pháp thiêu thân

 
Nơi tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức sáng nay, 14-4 ÂL
 
Bài viết: "TP.HCM: Trang nghiêm lễ Phật đản tại tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức"
N.Danh - V.Giang/ Vườn hoa Phật giáo