TP.HCM: Trang nghiêm tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Sáng nay, 14-12 (1-11-Canh Tý), tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Ban Thường trực HĐTS kết hợp BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm lần thứ 712 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn cùng hiệp kỵ chư tôn thiền đức tiền bối hữu công đã viên tịch.


Tôn ảnh Đức Phật hoàng tại Việt Nam Quốc Tự

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư vị Trưởng lão: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Viên Minh, HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín… đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, đồng Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS TP; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS, Trưởng ban HDPT T.Ư; HT.Danh Lung, Ủy viên Thư ký, Phó Văn phòng II; TT.Thích Phước Nguyên, Phó Văn phòng II TƯGH; Chư tôn đức HĐTS, đại diện các Ban, Viện TƯ; Chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP: HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Nhật Ấn, HT.Thích Lệ Trang, HT.Thích Huệ Văn, TT.Thích Thanh Phong, TT.Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký BTS); TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS TP; ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP; cùng chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM; Chư tôn đức Thành viên BTS, đại diện các Ban chuyên môn, 24 BTS GHPGVN quận huyện, Tăng Ni, Phật tử các tự viện TP; Ban Chấp hành họ Trần…

Đại diện các cơ quan TP.HCM có các ông: Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBMMTQVN TP; Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; Đặng Quốc Toàn, Bí Thư Quận ủy Q.10 cùng đại diện các cơ quan Q.10, phường 12 sở tại.


HT.Thích Thiện Tâm cung tuyên tiểu sử Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Tâm cung tuyên tiểu sử Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông. Theo đó, Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông tên húy Trần Khâm, sinh ngày 7-12-1258 (11-11-Mậu Ngọ), con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái hậu Nguyên Thánh. Ngài thấm nhuần tư tưởng Phật giáo từ rất sớm, đặc biệt từ người thầy trực tiếp là Tuệ Trung Thượng Sĩ.

Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông là một lãnh tụ thiên tài, vị vua anh minh, anh hùng dân tộc. Sau khi hoàn thành vai trò của một vị vua, người xuất gia và sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, chủ trương tư tưởng Phật giáo nhập thế “cư trần lạc đạo” cho Phật giáo Việt Nam, dòng chảy tư tưởng ấy đã được kế tục xuyên suốt đến hôm nay.

Năm 21 tuổi (1279), Thái tử Trần Khâm chính thức được truyền ngôi trở thành hoàng đế, lấy hiệu là Thiệu Bảo. Là lãnh tụ thiên tài, nhà vua Trần Nhân Tông đã lãnh đạo nhân dân Đại Việt đẩy lùi các cuộc chiến tranh xâm lăng của Nguyên - Mông (năm 1285, 1288), bảo vệ nền độc lập. Đất nước thanh bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, ngài đã củng cố triều đình, phủ dụ đoàn kết toàn dân, xây dựng và phát triển đất nước trong thời hậu chiến.


Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS

Năm 41 tuổi (1293), ngài nhường ngôi cho Trần Anh Tông và làm Thái Thượng Hoàng. Sau khi chinh phạt Ai Lao (1294), ngài trở về Hành cung Vũ Lâm - Ninh Bình, cầu Quốc sư Huệ Tuệ làm lễ xuất gia, tập sự tu hành tại đây một thời gian.

Năm 1301, ngài hạ sơn, đi thăm hữu nghị đất nước Chiêm Thành, tạo lập mối quan hệ hợp tác, hòa bình, hữu nghị với các nước lân bang, trở về chùa Phổ Minh phủ Thiên Trường giảng kinh, thuyết pháp, mở hội đại thí vô lượng cho nhân dân.

Năm 1304, ngài đi khắp nước Đại Việt, khuyến khích người dân giữ năm giới, mười thiện nghiệp, loại bỏ những tập tục mê tín dị đoan.

Năm 1307, ngài truyền y bát lại cho tôn giả Pháp Loa, sau này được tôn xưng là Sơ Tổ của Thiền phái Trúc Lâm. Trong thời gian đó, ngài thường lui tới chùa Báo Ân Siêu Loại, Sùng Nghiêm - Hải Dương, Vĩnh Nghiêm - Lạng Giang, chùa Từ Lâm, Quỳnh Lâm - Đông Triều để giảng kinh, thuyết pháp và chứng minh các lễ hội.


Chư tôn đức Ni tham dự Đại lễ tưởng niệm

Ngài đã để lại di sản tư tưởng giá trị được kết tập trong: Trần Nhân Tôn thi tập, Đại Hương Hải Ấn thi tập, Tăng-già toái sự, Thạch thất mỵ ngữ, Trung hưng thực lục, Truyền đăng lục… Tư tưởng nhập thế hành đạo của ngài được cô kết trong bài phú bằng chữ Nôm “Cư trần lạc đạo” - Vui đạo giữa đời, trở thành cương lĩnh về hành động cho Phật giáo Việt Nam.

Ngài nhập diệt vào ngày 1-11-Mậu Thân (1308), trụ thế 51 năm, tại am Ngọa Vân - Đông Triều (Quảng Ninh). Xá-lợi của ngài thờ ở Lăng Quý Đức phủ Long Hưng (Thái Bình) và chùa Vân Yên - Yên Tử (Quảng Ninh), lấy hiệu là Huệ Quang kim tháp, sau đó được hậu thế dâng thánh hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ.


HT.Thích Thiện Nhơn đã dâng lời tưởng niệm

Thay mặt TƯGH, BTS GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Thiện Nhơn đã dâng lời tưởng niệm cho biết, toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, nhân dân Việt Nam, con cháu Tiên Rồng xin đốt nén tâm hương, ngũ phần đỉnh lễ dâng lời tưởng niệm chân thành, tâm cảm ý giao, một lòng thành kính cúi đầu đỉnh lễ Lịch đại Tổ Sư; phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý Đạo nhà, giữ gìn Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ vang danh non thiêng Phật Tổ huy hoàng tráng lệ, non sông gấm vóc thiên thành, một cõi vững bền muôn thuở.

“Đồng thành kính nguyện thực hành giữ gìn tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, độc lập Tổ quốc; nêu cao tinh thần phóng khoáng, bao dung trong cộng đồng dân tộc và xã hội, đoàn kết các tôn giáo, để cùng tồn tại và phát triển, thực hiện hữu hiệu phương châm “Tốt đời đẹp đạo”… bằng triết lý Thiền là sống với tâm từ bi chan chứa mọi loài, trong kiếp hiện tại và mai sau của trần thế, thực hành Bồ-tát đạo”, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS dâng lời tưởng niệm.


Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS Phật giáo TP, quan khách đã thành niệm hương

Trong giờ phút thiêng liêng, với sự dẫn lễ của HT.Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP, chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS Phật giáo TP cùng quan khách đã thành kính niệm hương, đảnh lễ, tưởng niệm, tri ân, đồng nhất tâm tụng niệm Bát Nhã tâm kinh cúng dường Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị Phật của Việt Nam đã kiến tạo nền móng cho sự phát triển của GHPGVN ngày nay, cùng chư tôn thiền đức tiền bố hữu công.

Tại Đại lễ tưởng niệm, thay mặt Ban Tổ chức, HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP đã phát biểu cảm tạ.

Tiếp đó, chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, cùng đại diện họ Trần đã thành kính niêm hương, đảnh lễ trước tôn tượng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông được an trí tại Việt Nam Quốc Tự.


Chư tôn giáo phẩm niêm hương trước tôn tượng Đức Phật hoàng trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự

Được biết, nhân Đại lễ Tưởng niệm lần thứ 712 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, ngày 7-12, tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng gốm đỏ Luy Lâu cao 2,2m bắt đầu hành trình từ Nam Định đến Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (Tiền Giang). Lễ cung rước khởi hành từ đền Thái tổ Trần Thừa, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (Nam Định).

Đây là sự kiện do BTS GHPGVN Nam Định kết hợp BTS Phật giáo TP.HCM, Tiền Giang và một số đơn vị tổ chức.

Tôn tượng Đức Phật hoàng với hành trình gần 2.000km trên đường bộ, sáng nay 14-12 được Ban Tổ chức tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự để Phật tử về tham dự Đại lễ tưởng niệm đảnh lễ, chiêm bái.


Tôn tượng được tạo tác bằng gốm đỏ Luy Lâu cao 2,2m đang tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng 20-12 (7-11-Canh Tý), tôn tượng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được Ban Tổ chức an vị tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (Tiền Giang).

Tại Yên Tử (Quảng Ninh) và các tỉnh thành, BTS GHPGVN các địa phương cũng đồng tổ chức lễ tưởng niệm vị Phật của Việt Nam với các nghi lễ truyền thống Phật giáo thiêng liêng, trong tinh thần tri ân tiền nhân đã tạo dựng nền tảng tư tưởng cho Phật giáo Việt Nam.

Hình ảnh Đại lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Việt Nam Quốc Tự:


Tôn ảnh Đức Phật hoàng tại Việt Nam Quốc Tự

Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đường

Trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng

Chư tôn giáo phẩm đảnh lễ, tưởng niệm Đức Phật hoàng

Cung tưởng niệm chư chư thiền đức tiền bối hữu công đã viên tịch

HT.Thích Lệ Trang dẫn lễ

Chư tôn đức Tăng Ni Giáo hội TP.HCM thành kính tưởng niệm

Đại diện các cơ quan TP.HCM, quận 10...

Chư Ni thành kính tưởng niệm

Tri ân tiền nhân đã kiến tạo nền móng vững chắc cho GHPGVN, đạo pháp trường tồn

HT.Thích Thiện Đức thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ

TT.Thích Quang Thạnh dẫn chương trình buổi lễ

Đông đảo Phật tử về tham dự Đại lễ tưởng niệm

Quang cảnh Đại lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng tại Việt Nam Quốc Tự
H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn