Trung ương Giáo hội mừng Khánh Tuế, chúc Xuân đức Pháp chủ

Sáng ngày 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu (11/02/2018), trước thềm năm mới, xuân Mậu Tuất, Phái đoàn lãnh đạo T.Ư Giáo hội do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN dẫn đầu đã quang lâm về chùa Giáng (Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội) khánh tuế, chúc xuân Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Tham gia đoàn còn có Chư tôn đức lãnh đạo HĐTS, Ban, Viện T.Ư: HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; ĐĐ.Châu Hoài Thái, Phó Ban Thông tin Truyền thông T.Ư.
 

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban, Viện T.Ư, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN dâng lời khánh tuế, thành kính đảnh lễ và khánh chúc Đại lão Hòa thượng Pháp chủ bước sang năm mới - Mậu Tuất, thân tâm an lạc, tứ đại điều hòa, để lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chỉ đạo Ban Thường trực HĐTS GHPGVN triển khai và thực hiện hiệu quả chương trình hoạt động phật sự năm 2018 và chương trình hoạt động Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ (2017-2022).
 

Ban lời đạo từ, đức Pháp chủ tán thán và bày tỏ niềm hoan hỷ trước những thành tựu phật sự, thế sự nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm 2017 và cả nhiệm kỳ VII dưới sự điều hành trực tiếp của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS Thích Thiện Nhơn và Ban Thường trực HĐTS, Ban, Viện T.Ư, cũng như sự đồng tâm, hiệp lực của tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Bước sang năm mới - Mậu Tuất, đức Pháp chủ kính chúc Hòa thượng Chủ tịch HĐTS luôn tinh tấn, dũng mạnh để điều hành các mặt công tác phật sự, thế sự của Giáo hội trong năm 2017, góp phần xây dựng ngôi chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát triển vững mạnh, kế thừa xuất sắc truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.