TT-Huế: Khánh thành chùa Giác Lâm sau 6 năm trùng tu

Sáng nay, 14-1-2019 (9-12-Mậu Tuất) nhân ngày húy nhật lần thứ 8 Trưởng lão HT.Thích Khả Tấn, Tăng chúng chùa Giác Lâm (P.An Cựu; TP.Huế) đã long trọng tổ chức lễ khánh thành chùa.


Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm tham dự có HT.Thích Giác Quang, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Giác Toàn; HT.Thích Khế Chơn - đồng Phó Chủ tịch HĐTS, chư tôn đức Chứng minh, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Bình… cùng thập phương tín đồ Phật tử.


Chư tôn Hòa thượng chứng minh lễ

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ khánh thành

Chùa Giác Lâm do ngài Giác Hải khai sơn vào năm Đinh Dậu (1897), với tên gọi ban đầu là Duy Tôn tự. Khởi nguyên chùa chỉ là một thảo am nhỏ, năm 1929 (Kỷ Tỵ), Hòa thượng Tổ sư xây dựng chùa và lấy tên là Giác Lâm tự cho đến bây giờ.

Sau khi Tổ sư viên tịch, đệ tử ngài là cố Trưởng lão HT.Thích Khả Tấn kế nghiệp trú trì, năm 1956 (Bính Thân), Hòa thượng trùng tu lần thứ hai theo lối kiến trúc truyền thống chùa Huế hình chữ khẩu.

Vào ngày 12-1-2011 (9-12-Canh Dần), Trưởng lão HT.Thích Khả Tấn thuận thế vô thường thu thần thị tịch. TT.Thích Phước Đạt, được sơn môn cung cử trú trì nối tiếp mạch nguồn chốn tổ.

Sau ngày Đại tường HT.Thích Khả Tấn, được sự giúp đỡ của Giáo hội và chính quyền, Tăng chúng của chùa đã cử hành lễ đặt đá đại trùng tu vào ngày 12-2-Quý Tỵ (năm 2013).

Sau 6 năm tích cực xây dựng, nhân ngày húy nhật lần thứ 8 Trưởng lão HT.Thích Khả Tấn, Giáo phẩm Chứng minh TƯGH, Tăng chúng chùa Giác Lâm đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành.


Bức hoành của Trưởng lão Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM do HT.Thích Giác Quang thay mặt trao tặng

HT.Thích Thiện Pháp tặng chữ của Thường trực HĐTS GHPGVN

HT.Thích Giác Toàn tặng quà

HT.Thích Giác Toàn ban đạo từ, tán thán công đức TT.Thích Phước Đạt cùng Tăng chúng, Phật tử. "Dù công tác Phật sự xa quê, nhưng Thượng tọa trú trì vẫn luôn luôn hướng về chốn tổ để xây dựng quang rạng chốn già lam, tiếp nối chư tổ, trùng tu lại chùa để Tăng chúng, Phật tử có được ngôi Tam bảo khang trang cùng nhau tu tập".

Hòa thượng mong rằng Tăng chúng chùa Giác Lâm tinh tấn tu học góp phần xây dựng ngôi nhà Giáo hội ngày càng vững mạnh.


Chư tôn đức cắt băng khánh thành ngôi Tam bảo

Và dâng hương lễ Tam bảo

Tiếp theo, chư tôn đức cùng quan khách cắt băng khánh thành và dâng hương đảnh lễ cố Trưởng lão HT.Thích Khả Tấn.
 
Bài viết: "TT-Huế: Khánh thành chùa Giác Lâm sau 6 năm trùng tu"
Quảng Điền/ Vườn hoa Phật giáo