TƯ GHPGVN thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh Hội thánh Tin Lành Việt Nam

Đoàn đại biểu TƯ GHPGVN do HT.Thích Gia Quang – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban TTTT TƯ GHPGVN dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng đồng bào, tín hữu Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân dịp mừng lễ Giáng sinh 2020 và đón năm mới 2020 an lành.


Đoàn đại biểu TƯ GHPGVN thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh Hội thánh Tin Lành Việt Nam.
 
Đi cùng đoàn có TT. Thích Thanh Huân - Uỷ viên Thư ký Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng TƯ GHPGVN, TT. Thích Minh Quang - Uỷ viên Thư ký Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng TƯ GHPGVN, ĐĐ. Thích Nguyên Chính - Ủy viên Hội đồng trị sự, Thư ký Văn phòng TƯ GHPGVN.


 
Đón tiếp đoàn có Mục sư Bùi Văn Sản - Phó hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), Mục sư Bùi Văn Triệu – Tổng Thủ Quỹ Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) cùng các vị chức sắc, chức việc của Hội thánh.

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, HT.Thích Gia Quang – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban TTTT TƯ GHPGVN gửi tới Mục sư Phó hội trưởng Bùi Văn Sản cùng các vị chức sắc, chức việc và đồng bào tín đồ Tin lành đón mừng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa, sống tốt đời đẹp đạo và luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết dân tộc.


HT.Thích Gia Quang – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban TTTT TƯ GHPGVN gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến Hội thánh.

Hòa thượng cũng chia sẻ tâm nguyện của lãnh đạo TƯ GHPGVN mong muốn tăng cường sự giao lưu, chung tay làm được những việc tốt đạo đẹp đời, vì mục đích hòa hợp các tín đồ tôn giáo để xây dựng đất nước, mang lại đời sống hạnh phúc cho dân sinh. Đặc biệt là chung tay vận động tín đồ, tín hữu cùng tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhất là tham gia phòng, chống dịch Covid-19 một cách có hiệu quả, đem lại đời sống ổn định, hoà hợp của nhân dân tín đồ các tôn giáo.


 
Chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến với lãnh đạo Hội thánh Tin Lành Việt Nam và các mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo, đồng bào theo đạo Tin lành, HT. Thích Gia Quang tin tưởng Hội thánh tiếp tục sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để lãnh đạo Hội thánh thực hiện tốt phương châm “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc”.


Mục sư Bùi Văn Sản - Phó hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) phát biểu cảm tạ.

Mục sư Bùi Văn Sản - Phó hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo TƯ GHPGVN với những lời chúc vô cùng quý báu đồng thời gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo TƯ GHPGVN sang năm mới có nhiều sức khỏe và an lạc, cùng nhau góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Bên cạnh đó, mong muốn giữa hai tôn giáo sẽ luôn không ngừng cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong quá trình trong quá trình đào tạo con người hoạt động cho tôn giáo mình, có những đường hướng đúng đắn phù hợp với Giáo luật và Pháp luật, hy vọng sẽ tổ chức nhiều buổi giao lưu hơn nữa để hai bên có thể thấu hiểu hơn về nhau.


TƯ GHPGVN tặng hoa chúc mừng lễ Giáng sinh Hội thánh Tin Lành Việt Nam

Minh Chính/ Phatgiao.org