Phát hiện hiện vật mới tại thành phố Phật giáo cổ ở Ấn Độ

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một số bằng chứng khảo cổ học của một thành phố Phật giáo hơn một ngàn năm tuổi tại khu vực khai quật Nateshwar thuộc làng Tongibari, huyện Munshiganj.

Một thành phố Phật giáo hơn một ngàn năm tuổi tại khu vực khai quật Nateshwar vừa có thêm nhiều phát hiện mới

Các tìm thấy mới bao gồm một lối vào và đường dành cho người đi bộ, phòng cầu nguyện, sàn trát vữa, 3 tháp hình bát giác, mảnh nồi, vật liệu bằng đất sét nung và gạch nung.

Các nhà khoa học đã tiết lộ những khám phá của họ thông qua một cuộc họp báo tại khu khai quật vào hôm 24-3 vừa qua.

Oitijjo Onneshon, một tổ chức nghiên cứu khảo cổ học thuộc Đại học Jahangirnagar đã tiến hành cuộc khai quật với sự hỗ trợ của Quỹ Agrashar Bikrampur và Cục Khảo cổ của chính phủ.

Các giảng viên và sinh viên của Đại học Jahangirnagar và Đại học Comilla đã tham gia vào cuộc khai quật năm nay.

Trưởng đoàn thám hiểm khai quật - Giáo sư Sufi Mustafizur Rahman cho biết - nhiều bằng chứng khảo cổ đã được dự kiến sẽ được tìm thấy tại khu vực này.

Phòng thí nghiệm BETA của Hoa Kỳ xác nhận rằng các đồ tạo tác đã được tạo ra từ năm 780 đến năm 1223.

Nuh-Ul-Alam Lenin, chủ tịch Quỹ Agrashar Bikramapur cho biết - các đồ tạo tác đã được phát hiện ở độ sâu khoảng 46cm đến 4,6m.

Cuộc khai quật bắt đầu tại khu vực 10 mẫu Anh trong năm 2010 và 25 sinh viên hiện đang tham gia vào công việc tại hiện trường.
Văn Công Hưng - Vườn hoa Phật giáo
(theo The Daily Star)