Trung Quốc: Phát hiện tiền giấy 700 năm bên trong tượng Phật

Tregaskis, một chuyên gia về nghệ thuật châu Á, phát hiện ra tờ tiền cổ trong khi đang kiểm tra bên trong bức tượng Phật bằng gỗ từ thế kỷ 14. Ẩn bên trong đầu của bức tượng, ông tìm thấy một mảnh giấy nhàu nát.


Sau khi kiểm tra kỹ hơn, ông phát hiện đây là tờ tiền giấy 700 năm tuổi từ thời đại nhà Minh, một trong những loại tiền giấy sớm nhất ở Trung Quốc.
 Ông Tregaskis nói: “Đây là lần đầu tiên một tờ tiền giấy được phát hiện trong một tác phẩm điêu khắc Phật giáo bằng gỗ. Chúng tôi rất ngạc nhiên, sau khi dịch chữ trên tờ tiền, chúng tôi vô cùng phấn khởi”. Tờ tiền được phát hành vào triều đại nhà Minh, Trung Quốc và được lưu hành gần 300 năm, từ 1368 - 1664.
 

Bức tượng bán thân được điêu khắc bằng gỗ, đáng chú ý nhất là khuôn mặt khắc rất mềm mại và tinh xảo, đây là hình tượng của vị A La Hán. Các tác phẩm điêu khắc có trước tờ tiền giấy, và được xác nhận niên đại vào khoảng thế kỷ 13-14. Các chuyên gia tại nhà đấu giá tin rằng tác phẩm điêu khắc được in vào tờ tiền giấy có thể sau 40 hoặc 50 năm sau đó. Thời Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương (vị hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Minh, sinh năm 1328, mất năm 1398), thời tịnh vượng phú cường là nhờ có dân số tăng, giao thương quốc tế phát triển. Trong triều đại này, Trung Quốc đã thay thế tiền tệ truyền thống (vàng bạc) bằng tiền giấy.


Tờ tiền cổ đã được “châu phê” bởi chính vị Hoàng đế, đóng ba ấn son với dòng chữ ghi: “Được ủy quyền bởi Bộ Tài chính, tờ tiền này có chức năng tương tự như tiền Xu. Những người sử dụng tiền giả sẽ bị xử trảm (chém đầu), người chỉ điểm sẽ được ban thưởng 250 đồng bạc cộng tất cả tài sản của tội phạm. Niên hiệu Hồng Vũ thứ ba (1370).

Tờ tiền giấy “1 Guan (元) là mệnh giá cao nhất vào thời điểm đó, có giá hiện tại tương đương 98 USD. Tuy nhiên, cộng với giá trị lịch sử, khi đem bán đấu giá, tờ tiền có thể mua lại với giá khoảng 2.000 đến 4.000 USD (khoảng 44 đến 88 triệu đồng). Bức tượng Phật và tờ tiền giấy sẽ được “đi du lịch” khắp năm châu thế giới để trưng bày tại thành phố Melbourn, bang Victoria, Australia từ ngày 21-23/10/2016, và sau đó, tháng 11/2016 là thủ đô London, Anh quốc từ ngày 03-06/10/2016, Hồng Kông từ ngày 24-27/11/2016. Sau đó, hai báu vật sẽ được quay trở về thành phố Sydney, Australia vào tháng 12/2016, sẵn sàng bán đấu giá. Cả bức tượng Phật bằng gỗ và tờ tiền dự kiến sẽ bán với giá từ 30.000 đến 45.000 USD (667 triệu đến 01 tỷ đồng).

Nicole Kenning, phát ngôn viên của công ty bán đấu giá Mossgreen cho biết: “Thật đặc biệt, Tregaskis đã làm ở đây hơn 40 năm nhưng chưa từng phát hiện một báu vật lịch sử tuyệt vời. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, đây sự việc vô cùng hiếm hoi trong đời mình
” (Express).

Vân Tuyền (Nguồn: Edition CNN)