Hà Tĩnh: Ban trị sự Phật giáo huyện Hương Sơn long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2560 - DL 2016

Mùa sen nở, mùa Phật thị hiện lại về với người con Phật trên khắp năm châu. Năm nào cũng thế, cứ đến ngày mồng 8 tháng 4 Âm lịch, Phật giáo huyện Hương Sơn đều lấy ngày này làm ngày truyền thống để cử hành Đại lễ Phật đản chính thức trên địa bàn.


Chúng tôi, lại được trở về lại ngôi chùa Nhiễu Long (chùa Cao) tại thị trấn Phố Châu - huyện Hương Sơn để tham dự ngày Đức Phật đản sinh dưới sự điều hành của  Chư Tăng ở nơi đây. Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm thành kính, phù hợp với văn hóa của người miền Trung nên chúng tôi năm nào cũng chọn ngôi chùa này để tham dự ngày Lễ Phật đản sinh làm ngày mở đầu cho tuần lễ văn hóa Phật đản.

Phật đản năm nay tại Phật giáo huyện Hương Sơn diễn ra trong tiết trời dịu mát, đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử về tham dự trong niềm hân hoan đón chào sự kiện có một  không hai trong lịch sử nhân loại đó là sự kiện ra đời của một  Đức Phật lịch sử, và đã hơn 2600 năm vẫn còn nguyên giá trị.

Về tham dự và chứng minh cho Đại lễ Phật đản PL2560 – DL2016 tại Phật giáo huyện Hương Sơn có: Đại Đức Thích Chánh Thành - Trưởng ban văn hóa tỉnh Hà Tĩnh; Đại Đức Thích Tâm Phương - Trưởng ban nghi lễ tỉnh Hà tĩnh - Trưởng BTSPG huyện Hương Sơn - kiêm Trưởng ban tổ chức đại lễ;  Đại Đức Thích Nghiêm Thuận - Trụ trì chùa Phù An huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; chư Tôn đức Tăng Ni thường trực trong BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, cùng đông đảo bà con đạo hữu Phật tử các giới trong toàn tỉnh cũng về tham dự buổi lễ.
 
Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Nguyễn Duy Trinh - Phó bí thư Huyện Ủy - Chủ tịch HDND huyện Hương Sơn; Ông: Nguyễn Thành Đồng - UV Ban thường vụ - chủ tịch UBMTQ huyện; Ông : Nguyễn Nhân - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân Vận; Ông: Đặng Đình Hiền - UV Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên Giáo; Ông: Lê Đức Hùng - PCT - UBND huyện; Ông: Nguyễn Quang Tuệ - UV Ban thường vụ - Trưởng công an huyện; Bà Hà Thị Huyền - Trưởng Ban tổ chức; Ông : Đoàn Ngọc Phùng  - Trưởng phòng nội vụ; cùng đại diện các huyện, xã ban ngành đoàn thể địa phương và hơn 1000 người tham dự.

Sau khi cử hành nghi lễ truyền thống, chư Tăng và quý vị đại biểu cùng tín đồ Phật tử làm lễ Tắm Phật rất trang nghiêm.

 Sau đây là hình ảnh buổi lễ mà chúng tôi đã ghi lại được:

 

































BBT webside thực hiện