Hà Tình: Tổ chức lễ Húy Nhật và Tọa đàm khoa học “Hoàng hậu Bạch Ngọc với khởi nghĩa Lam Sơn”

Sáng nay, ngày 09 tháng 8 năm 2012 (ngày 22/6/ Nhâm Thìn) tại chùa Am (Diên Quang tự) xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh lễ húy nhật Hoàng Hậu Bạch Ngọc – Trần Thị Ngọc Hào (vợ vua Trần Duệ Tông) đã được tổ chức trang nghiêm long trọng.



Buổi lễ dưới sự chủ trì của Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Phó thư ký Ban hoằng pháp Trung ương, trụ trì chùa Am; Đại đức Thích Viên Như – Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký tỉnh hội Phật giáo Hà Tĩnh cùng chư Đại đức Tăng trong Ban trị sự tỉnh hội.

Đại diện phía các cơ quan chức năng có ông Đặng Quốc Vinh – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo; ông Hà Văn Thạch – Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Thiều Đình Duy – Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Mạnh Kiều – Phó Ban dân vận tỉnh ủy, cùng quí vị đại diện các ban ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ, xã Đức Hòa. Đặc biệt có quí vị giáo sư sử học Phan Huy Lê, GS Lê Văn Lan, GS Dương Trung Quốc, GS Viện Sỹ Đào Vọng Đức cùng đông đảo các học giả tri thức cùng về dâng hương tưởng niệm.

Trong buổi lễ đại đức trụ trì đã đề cao tinh thần tri ân báo ân đối với Hoàng Hậu trong việc khai sơn lập ấp gây dựng sơn trong trên vùng đất Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang. Nhất là Bà đã có nhiều cống hiến đáng kể trong sự nghiệp chống quân sâ lược nhà Minh đầu thế kỷ XV. Bà đã tích cực ủng hộ quân lương cùng nhiều của cải vật chất cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Bà đã trực tiếp chỉ huy con cháu cùng nhân dân trong các huyện miền tây Hà Tĩnh khai hoang ruộng đất tạo thành một vùng quê trù phú, dân cư đông đúc với một cuộc sống yên bình no đủ. Bên cạnh đó Đại đức cũng không quyên động viên nhân dân Phật tử nêu cao tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam từ tấm gương của Hoàng hậu.

Nhân ngày húy nhật này, Hội khoa hoạc lịch sử Việt Nam đã phối hợp cùng Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Tĩnh có tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề: "Hoàng Hậu Bạch Ngọc với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn".



Dâng hương lên Hoàng hậu Bạch Ngọc


Làm lễ tại chùa Am

Chư tôn đức, Phật tử, học giả tham gia buổi lễ
 
T.Diệu