Long trọng tổ chức Đại hội PG Bình Thuận

Gần 300 đại biểu chính thức đã tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ VII (nhiệm kỳ 2012-2017) diễn ra sáng nay, 8-11, tại văn phòng BTS tỉnh, số 33B Trần Phú, TP.Phan Thiết.



Phiên chính thức đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Giác Tường, thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Ủy viên Kiểm soát HĐTS kiêm Phó ban Thường trực BTS THPG TP.HCM; HT.Thích Tịnh Trí, thành viên HĐCM; HT.Thích Minh Ngọc, thành viên HĐCM, chứng minh BTS tỉnh;  HT.Thích Phước Trí, thành viên HĐCM, chứng minh BTS tỉnh.
 
Niệm Phật cầu gia hộ trước khi bước vào làm việc
 
Chủ tọa đoàn Đại hội có HT.Thích Thiện Pháp, Phó tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Giác Liêm, Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Nghi lễ TƯGH; HT.Thích Chơn Thành, Trưởng BTS PG tỉnh Bình Thuận; HT.Thích Thiện Huệ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh Bình Thuận…  cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự các tỉnh thành và chư tôn đức đại diện Phật giáo huyện thị, các tự viện tỉnh Bình Thuận và Phật tử.

Đại diện chính quyền tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Thành, UV Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Lâm Quang Hiền, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Kiến Trạch, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Trương Văn Thu, Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh; ông Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; ông Lê Văn Bảy, Giám đốc Đài truyền hình Bình Thuận… đại diện các cấp, ban ngành đoàn thể, cùng tham dự.

Sau phần cung nghinh chư tôn giáo phẩm, lễ Phật tại chánh điện và phần nghi thức, TT.Thích Minh Nhật, Phó trưởng  Ban thường trực BTS tỉnh đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
 

TT.Thích Minh Nhật đọc diễn văn khai mạc Đại hội
 
Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, BTS tỉnh đã cố gắng, vừa ổn định nội bộ, vừa tiếp tục phát triển kế thừa và ổn định những thành quả mà BTS tiền nhiệm đã để lại, trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội cũng như bên ngoài xã hội. BTS cũng như Tăng Ni, Phật tử Bình Thuận đã vượt qua và đạt những thành tựu rất đáng trân trọng và phấn khởi.

Nhằm kiên định thực hiện tốt phương châm “Tốt đạo đẹp đời”, thì nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Phật giáo Bình Thuận nhiệm kỳ VII là kiểm điểm các hoạt động Phật sự trong thời gian qua theo tinh thần cầu tiến hòa hợp. Phân tích đúng đắn những ưu khuyết điểm để làm bài học cho thời gian tới. Suy cử một BTS mới, trẻ hóa đội ngũ có đạo hạnh và đầy đủ năng lực, nhiệt tình với đạo pháp và dân tộc… Trên cơ sở chủ trương đường lối của TƯGH, căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh nhà, thảo luận và thống nhất đề ra phương hướng chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới 2012-2017.

Báo cáo kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI, cư sĩ Bổn Tánh, Chánh Văn phòng Tỉnh hội đã khái quát những thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động.

rước hết, về mặt tổ chức, Tỉnh hội Phật giáo Bình Thuận hiện có 10 BĐD Phật giáo huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, 8 ban chuyên ngành, 1 Trường TCPH, 1 văn phòng hành chính của BTS. Năm 2008, BTS tổ chức lễ trao nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho chư Tăng Ni tỉnh gồm 7 vị Hòa thượng, 1 Ni trưởng, 17 Thượng tọa, 9 Ni sư.

Tháng 10-2008 BTS tỉnh kết hợp với Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị triển khai “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV/AIDS tại văn phòng BTS cho chư Tăng Ni, các BĐD PG thành phố, huyện. Tháng 3-2011, Ban Hoằng pháp tỉnh đã tham gia Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 do Ban Hoằng pháp T.Ư tổ chức tại tỉnh Bình Dương…

Về chuyên ngành, thành lập được Phân Ban đặc trách Ni giới vào năm 2009 với 2 vị chứng minh và 19 thành viên chính thức do NT.Thích nữ Như Tâm, Ủy viên Ban Trị sự giữ chức Trưởng Phân ban. Ngoài công tác thuyết giảng, Ban Hoằng pháp cũng đã chú ý đến việc kế thừa, bằng cách tuyển chọn giới thiệu Tăng Ni đi học các khóa. Cụ thể, năm 2005 cử 9 Tăng Ni theo học khóa đào tạo Giảng sư Trung cấp, 9 Tăng Ni theo học khóa đào tạo giảng sư Cao cấp.

Nhằm sách tấn tín đồ Phật tử tu học, cũng nhằm chọn thí sinh dự thi giáo lý cư sĩ Phật tử do Ban Hoằng pháp T.Ư tổ chức vào tháng 10-2006. Ban Hoằng pháp đã tổ chức hội thi giáo lý cho Phật tử vào hai ngày 14 - 15-10-2006, có 143 Phật tử do các BĐD Phật giáo huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn giới thiệu về.
 
 
Đại biểu cư sĩ, Phật tử đọc báo cáo Phật sự
 
TT.Thích Giác Sơn trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012 -2017. Đại biểu tham dự Đại hội cũng được lắng nghe những tham luận của các đại diện: Ban Tăng sự, Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh, Ban Hướng dẫn Phật tử, nêu những thuận lợi khó khăn, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hướng đến sự phát triển toàn diện của công tác Phật sự.

Dịp này, Trung ương Giáo hội, BTS tỉnh Bình Thuận đã tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức, Bằng công đức, đến các đơn vị và cá nhân tiêu biểu của Phật giáo Bình Thuận đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.

Sau khi BTS nhiệm kỳ 2005-2012 tuyên bố mãn nhiệm. HT.Thích Huệ Tánh, đại diện Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã giới thiệu danh sách thành phần Ban Chứng minh và BTS THPG Bình Thuận nhiệm kỳ VII.
 
Đại biểu cư sĩ, Phật tử đọc báo cáo Phật sự
Ra mắt Tân BTS nhiệm kỳ 2012-2017
 
Thay mặt HĐTS, HT.Thích Thiện Nhơn đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu và thông qua danh sách được giới thiệu tại Đại hội: Ban Chứng minh với 8 vị Hòa thượng, thành phần nhân sự BTS THPG Bình Thuận nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 47 ủy viên chính thức và 7 ủy viên dự khuyết.  

HT.Thích Chơn Thành tái suy cử chức vụ Trưởng BTS tỉnh Bình Thuận

Tân BTS THPG Bình Thuận nhiệm kỳ VII ra mắt Đại hội và phát nguyện nhận nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ đã tán thán những thành quả BTS đạt được trong nhiệm kỳ và mong rằng trong nhiệm kỳ mới BTS tiếp tục phát huy.  
 
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt HĐTS đã cảm ơn những sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, giúp cho BTS hoàn thành và đạt được nhiều kết quả trong nhiệm kỳ. TƯGH cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp BTS kỳ VII hoàn thành nhiệm vụ, như nghị quyết đã nêu...

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ VII kết thúc khi thông qua Nghị quyết và cử Đoàn đại biểu Phật giáo Bình Thuận dự Đại hội Phật giáo toàn quốc vào cuối tháng này.
 
Như Danh - Hải An