Nghi Xuân - Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2013

Chiều ngày 27 tháng 11 năm 2013 (tức ngày 25 tháng 10 năm Quý Tỵ) tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nghi Xuân, đã long trọng tổ chức "Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2013 và bàn phương hướng hoạt động Phật sự năm 2014", dưới sự chỉ đạo của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh và ban trị sự Phật giáo huyện Nghi Xuân.


Tham dự hội nghị có Đại đức Thích Viên Như, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Nghi Xuân, Đại đức Thích Chánh Thành, phó Ban trị sự Phật giáo huyện Nghi Xuân, Đại đức Thích Quảng Nguyên, phó Ban trị sự Phật giáo huyện, trụ trì các chùa và Ban họ tự Phật tử các chùa trong huyện Nghi Xuân.Về phía chính quyền huyện Nghi Xuân có: Ông Trần Duy Xin ủy viên thường vụ Đảng ủy, ông Nguyễn Hải Nam phó chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện, ông Trần Đức Cảnh - Trưởng Công An Huyện Nghi Xuân, ông Trần Văn Huyền Phó UBMT Huyện Nghi Xuân.

Hội nghị đã tổng kết công tác Phật sự trong một năm qua các chùa trong địa bàn huyện Nghi Xuân được ổn định về mọi mặt chư Tăng an tâm tu học, quý Phật tử về chùa ngày càng đông hơn, được các sư trụ trì luôn nỗ lực quan tâm xây dựng tôn tạo lại cảnh quan các ngôi chùa trong huyện ngày càng khang trang. Được đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm về Phật giáo huyện Nghi Xuân có nhiều danh lam thắng cảnh di tích lịch sử.Thông qua những Phật sự đã làm được, còn một số tồn tại Ban hộ tự Phật tử các chùa đòi hỏi cần phải có sự bổ nhiệm các chùa để hướng dẫn Phật tử tu tập tốt hơn.

Phật giáo Huyện Nghi Xuân xây dựng được:

- Chùa Phong Phạn, TT Xuân An, xây dựng ngôi nhà tổ, khuôn viên cây cảnh ao hồ, hoàn toàn bằng gỗ sến 7 gian tổng trị giá 4.000.000.000đ
- Chùa Thanh Lương, TT Xuân An, xây dựng nhà khách, đúc Đại Hồng Chung, tổng trị giá 11.000.000.000đ
- Chùa Bến ( Hộ Quốc) được sự nhất trí của chính quyền mở rộng khuôn viên chùa, mở xế đường đi trước chùa, thỉnh tượng, đúc chuông trị giá gần 1.000.000.000đ
- Chùa Đà Liễu, xã Xuân Mỹ, làm các công trình ống thoát nước, nhà trù, cảnh quan, tổng kinh phí 700.000.000đ
- Chùa Yên Phúc, xã Xuân Trường, xây dựng nhà bái đường 5 gian bằng gỗ tổng kinh phí 2.000.000.000 dd
- Chùa Báo Ân, xã Xuân Hồng, xây dựng ngôi Tam Bảo, đang hoàn tất hồ sơ xin cấp đất 6000 m2 khuôn viên chùa tổng kinh phí 50.000.000đ
- Chùa Thanh Minh, xã Xuân Song, xây dựng nhà Tăng, cũng cố ngôi Tam Bảo, lầu Quan Âm, san lấp mặt bằng tổng kinh phí là 1.000.000.000đ
- Chùa Vạn Phúc, xã Xuân Yên, khởi công xây dựng cổng Tam Quan, 25.000.000đ
- Chùa Mãn Nguyệt và Phúc Diên đang hoàn tất các thủ tục tôn tạo và trả lại cảnh quan cho chùa, xây dựng các công trình tổng kinh phí là 1.000.000.000đ
- Chùa Bùi Tuệ Quang, xã Xuân Hải, đúc Đại Hồng Chung, làm nhà Tăng, Tam Bảo, tổng trị giá lên đến 2.200.000.000đ
- Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh, xã Xuân Viên, đã hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng đất, khởi công xây dựng bước đầu tiên lên đến 10.000.000.000đ
- Các chùa trong huyện, các xã có chùa nhưng bị băng hoại nay đang làm tờ trình để xin tôn tạo, sửa chữa như chùa Báu Ân - Xuân Hồng - chùa Làng Hớp - Xuân Lĩnh - chùa Yên Phúc - Xuân Trường v.v… đang xin phép thi bổ nhiệm trụ trì và xin khôi phục lại cảnh quan các ngôi chùa bị tàn phai theo năm tháng.

Tổ chức các hoạt động từ thiện:

Hà Tĩnh là nơi mảnh đất chịu nhiều thiên tai nhiều bão lũ, làm cho nhân dân gặp nhiều khó khăn về đời sống vật chất. Vì vậy chư Tăng trong huyện nhà đã cùng với nhân dân vì đạo vì đời, đó là lòng “Từ Bi - Cứu khổ - Vô ngã - Vị tha” của Đạo Phật với đạo lý dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân”. Phát động phong trào từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người bị chất độc da cam, gia đình bị thiên tai bão lụt. Vừa qua nhân dân Hà Tĩnh chúng ta phải hứng chịu 2 cơn bão số 10 và cơn bão số 11 đã thiệt hại cả người và của.

Vừa qua Ban trị sự Phật giáo huyện đã làm tốt công tác từ thiện xã hội:

- Chùa Mãn Nguyệt, xã Xuân Phổ, nhân ngày lễ Phật đản đã từ thiện 200 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000đ, tổng trị giá là 40.000.000đ cho học sinh nghèo vượt khó.
- Chùa Đà Liễu tổng trị giá 60.000.000đ trao cho người nghèo và học sinh nghèo
- Chùa Bùi Tuệ Quang, nhân ngày lễ Phật Đản giúp đỡ người nghèo 400 suất quà mỗi suất trị giá 200.000đ tổng trị giá 80.000.000đ/ngày
- Chùa Phong Phạn, nhân ngày Phật Đản Phật lịch 2557 từ thiện 20 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh nghèo học giỏi vượt khó trị giá 30.000.000đ
- Chùa Mãn Nguyệt cùng với Phật giáo của Hà Nội và Quảng Nam từ thiện 400 suất trị giá 170.000.000đ từ thiện tại huyên Hương Sơn. Từ thiện cho người nghèo xã Xuân PHổ 50 suất trị giá 25.000.000đ
- Chùa Thanh Lương từ thiện 150 suất, mỗi suất 300.000đ, tổng trị giá 45.000.000đ
- Chùa Trúc Lâm Hồng Lĩnh, xã Xuân Viên từ thiện 110 suất mỗi suất 500.000đ tổng trị giá là 550.000.000đ

Tổng trị giá 770.000.000đ (Bảy trăm bảy mươi triệu đồng)

Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, phụng sự đạo pháp và dân tộc, Ban trị sự Phật giáo huyện Nghi Xuân quyết tâm hoàn thành tốt những Phật sự đã đề ra, góp phần cùng toàn dân thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

Sau đây là một số hình ành của hội nghị:
 


ĐĐ.Thích Viên Như - Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Nghi Xuân




ĐĐ.Thích Chánh Thành - Phó Ban trị sự Phật giáo huyện Nghi Xuân