Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh

Trước khi diễn ra phiên phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh chiều nay, để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ vì quốc vong thân, 8h00 sáng Chư tăng trong thường trực ban tri sự Phật giáo Hà Tĩnh đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ TP Hà Tĩnh thể hiện lòng tri ân, báo ân của người con Phật.


Thành kính dâng hương các anh hùng liệt sỹ
 
Chư tăng trong thường trực ban tri sự PG Hà Tĩnh

Phiên trù bị buổi chiều dưới sự chứng minh và chỉ đạo của: Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Trưởng ban Kinh tế Tài chính TW GHPGVN cùng sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh; Thượng tọa Thích Chiếu Tạng – Ủy viên HĐTS TW GHPGVN với sự tham dự của chư tôn đức Tăng và gần 600 đại biểu Phật tử tỉnh nhà.
 
Cung nghinh chư tôn hòa thượng chứng minh

Phiên trù bị đã rà soát lại công tác tổ chức Đại hội, thông qua Nội quy Đại hội, giới thiệu các đoàn đại biểu; cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn chủ tịch; biểu quyết ý kiến đại biểu thông qua danh sách chư tôn đức Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát.

Đại hội đã giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm 22 vị chính thức và 4 dự khuyết và danh sách đoàn đại biểu Phật giáo Tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) gồm 4 vị.

Cuối cùng là thời pháp thoại của Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kinh tế tài chính TW GHPGVN.

Phiên trù bị đã khép lại với niềm hoan hỷ, tin tưởng ĐHĐBPG tỉnh Hà Tĩnh chính thức ngày mai (15-8) sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Hình ảnh đại hội:

 

Toàn cảnh ngoài hội trường


Chư tôn đức và quý vị đại biểu niệm Phật cầu gia bị


HT. Thích Bảo Nghiêm phó chủ tịch HĐTS TWGHPGVN
 
ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ đọc danh sách dự kiến nhân sự tân Ban Trị sự

HT. Thích Giác Toàn chia sẽ Phật pháp với quý Phật tử sau đại hội
 



Thực hiện: Nghiêm Thuận