Phó Chủ tịch nước: Võ Thị Ánh Xuân thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ

Ngày 21-5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai) thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thiền phái Trúc Lâm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ
 
Tháp tùng có ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng các vị thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai.
Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, trụ trì tổ đình Thường Chiếu cùng chư tôn đức thành viên Ban quản viện.

Trong không khí hoan hỷ, bà Võ Thị Ánh Xuân, đại diện đoàn, đã vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ và chúc mừng Phật Đản đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh Đồng Nai nói chung và tông phong Thiền phái Trúc Lâm nói riêng.

Phó Chủ tịch nước tặng hoa chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Nhật Quang
 
Dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng tri ân và bày tỏ lòng tôn kính trước những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đối với nền Phật giáo nước nhà, đặc biệt là công lao khôi phục lại mạng mạch Thiền tông.

Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, có ý nghĩa của Phật giáo tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch Covid-19; tích cực tham gia các công tác từ thiện: chung tay vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh…

Bà Võ Thị Ánh Xuân mong muốn Phật giáo tỉnh Đồng Nai nói chung và Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm nói riêng tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức của chư Tăng Ni, Phật tử trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tích cực vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5 tới.

Hòa thượng Thích Nhật Quang, Thượng tọa Thích Thông Hạnh đón tiếp đoàn

Thay mặt Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, Hòa thượng Thích Nhật Quang cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQVN và tỉnh Đồng Nai đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự của chư Tăng Ni trong thời gian qua.

Hòa thượng cũng hồi hướng công đức tu tập của chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm, nguyện cầu Phật gia hộ cho dịch bệnh được tiêu trừ, cuộc sống đạo đức ngày một nâng cao, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển