Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TỰ TÍNH

TỰ TÍNH
Cũng như nói bản tính, chân tính. Theo đạo Phật, bản tính của chúng sinh, kể cả người vốn sáng suốt, trong lặng, không chút mê lầm phiền não, bản tính đó chính là Phật tính hay Niết Bàn. Cho nên, đối với đạo Phật cần giác ngộ không phải ở đâu xa mà chính là trở lại với tự tính của mình, bản tính của mình:
 
“Cho hay Phật pháp lẽ mầu,
 
Bất khai văn tự, bất cần đa ngôn,
 
Khuyên người học đạo trí khôn,
 
Giác tri tự tính chớ còn tìm đâu.”
 
(Chân Nguyên Thiền Sư – Thiền Tông Bản Hạnh)