Bàn giao cầu bê tông và tặng quà nạn nhân dioxin

Ngày 17-11, HT.Thích Như niệm, Phó ban Thường trực BTTXH T.Ư, Trụ trì chùa Pháp Hoa (Q. Phú Nhuận) cùng ĐĐ.Thích Minh Thông, Trụ trì chùa Phước Hải (Q.1) kết hợp với ông Trịnh Văn Y, Chủ tịch Hội khoa học Kỹ thuật Cầu đường Bến Tre đã tổ chức bàn giao cầu nông thôn tại Bến Tre.

Cắt băng khánh thành cầu tại xã Phú Đức - Ảnh: Thị Nhân
 
Cầu Văn Thành Tựu - Ảnh: Thị Nhân

 

Cầu mang tên Văn Thành Tựu, tại ấp Phú Xuân, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre có chiều dài 32m, chiều rộng 3m . Tổng kinh phí 205 triệu đồng, trong đó gia đình Phật tử  Văn Thành Tựu  tài trợ 165 triệu đồng, còn lại do người dân xã Phú Đức đóng góp.

 

Dịp này, đoàn đã đến Hội trường UBND tỉnh Bến Tre trao quà cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật. Chương trình do HT.Thích Như Niệm, Trưởng BTTXH THPG TP.HCM  kết hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bến Tre, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo- Người tàn tật và Trẻ mồ côi TP.Bến Tre tổ chức.



Tặng quà cho nạn nhân dioxin - Ảnh: Thị Nhân

 

HT.Thích Như Niệm đã tặng 170 suất quà cho gia đình các nạn nhân chất độc da cam/diôxin tại TP.Bến Tre (mỗi suất trị giá 600.000 đồng). Tổng trị giá 102 tiệu đồng.

 
Thị Nhân