Hai nguyên nhân bệnh nhân tim mạch tử vong sớm

Một nghiên cứu mới đây vừa đưa ra khẳng định stress và khủng hoảng gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người bị bệnh tim mạch.

Kết quả nghiên cứu cho thấy người có mức độ stress và khủng hoảng cao có đến 48% nguy cơ tử vong hoặc bị đau tim, trong thời gian diễn ra nghiên cứu, so với nhóm người ít bị stress và khủng hoảng hơn.

Lúc bị stress và khủng hoảng nặng chính là thời điểm cực kỳ nhạy cảm để dẫn đến tử vong

Đối với người sẵn có bệnh tim mạch, sự kết hợp cùng lúc của stress và khủng hoảng nghiêm trọng tạo ra “một cơn bão tâm thần tàn khốc”, theo cách nói của các nhà nghiên cứu. Kết quả này được đăng trực tuyến trên Tạp chí về Tuần hoàn (Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes) ngày 10-3 qua.

Sự gia tăng về nguy cơ này có liên quan đến các biểu hiện của stress, khủng hoảng nặng và nhất quán đối với các yếu tố khác như: nhân khẩu học, lịch sử điều trị, các thuốc điều trị và các biểu hiện nguy cơ bất ổn về sức khỏe. Đây là khẳng định của tác giả nghiên cứu Carmela Alcántara, Trung tâm Y khoa Đại học Columbia (New York).

Nghiên cứu tiến hành trên gần 5.000 người 45 tuổi mắc bệnh động mạch vành. Các bệnh nhân chia sẻ về các triệu chứng của stress và khủng hoảng qua khảo sát tại nhà và bảng câu hỏi được thực hiện trong các năm 2003-2007.

Theo đó, có khoảng 6%, tức 274 người cho biết đồng thời bị stress và khủng hoảng nặng. Sau 6 năm theo dõi, có khoảng 1.337 người tử vong hoặc bị đau tim.

Các chuyên gia cho rằng lúc bị stress và khủng hoảng nặng chính là thời điểm cực kỳ nhạy cảm để dẫn đến tử vong hoặc bị đau tim trong vòng 2,5 năm sau đó; nhưng sau đó nữa thì các nguy cơ này mất dần.

Nghiên cứu khẳng định chỉ đồng thời vừa stress vừa khủng hoảng nặng thì mới phải đối diện nguy cơ tử vong và đau tim.

Huệ Trần (Theo Live Science)