Một ban xét duyệt sơ bộ của UNESCO đã đề nghị 4 ngôi chùa Phật giáo tại Hàn Quốc để đưa vào danh sách các di sản thế giới được bảo vệ của Liên Hợp Quốc, Cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc (CHA) công bố hôm thứ Sáu (4-5).
Đảo Jeju, Hàn Quốc; vịnh Hạ Long, Việt Nam; Thác Iguazu (Bra-xin và Ác-hen-ti-na), Đảo Komodo (Indonesia), Rừng mưa Amazon và Sông Amazon, Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa (Philippines) và Núi Bàn (Nam Phi) được bình chọn là "Bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới” vào cuối năm 2011.
Hàm Nguyệt Sơn (Hamwolsan), Cốt Quật Tự “ 骨 窟 寺 “(Golgul Temple), 304, Ấp An Đông (An-dong-ri), Thị trấn Dương Bắc (Yangbuk-myeon), Thành phố Khánh Châu (Gyeonguju-si), Khánh Thượng Bắc đạo (Gyeongsangbuk-do) ở đồi của Khánh Bắc (Gyeongbuk), ba dặm nội địa của biển Đông
Hoa Nghiêm Cổ Tự (Hwaeomsa Temple - 화엄사 - 华严寺) tọa lạc tại 12 Hwangjeon-ri, Masan-meon, Gurye-gun, Jeollanam-do, Hàn Quốc, nằm vị trí góc tây nam của Trí Dị Sơn (Jirisan - 지리산 - 智异山), một trong những ngôi Tổ đình đầu tiên của Tông Thiền Tào Khê (Jogye-jong) Phật giáo Hàn Quốc...
Ngôi cổ tự dựa sườn núi Kim Cang (Kumgangsan-금강산--金刚山), một ngọn núi thiêng liêng hùng vĩ, với vẻ đẹp thiên nhiên, thu hút khách thập phương chiêm bái, du lịch bởi một danh lam thắng cảnh trong bốn ngôi cổ tự núi Kim Cang (Kumgangsan-금강산--金刚山)
Kỳ Lâm Cổ Tự tọa lạc tại 419, thôn Hoam-ri, Thị trấn Dương Bắc (Yangbuk-myeon), Thành phố Khánh Châu (Gyeonguju-si), Khánh Thượng Bắc đạo (Gyeongsangbuk-do)
Ngôi Cô Vân Cổ Tự (Gounsa -孤云寺) tọa lạc địa chỉ 116, Thôn Gugye-ri, Xã Danchon-myeon, Quận Useong-gun, Tỉnh Khánh Thượng Đạo (Gyeongsangbuk-do). Nằm trên một ngọn đồi nông thôn giữa Andong và Useong là một viên ngọc ẩn mình của kiến trúc Hàn Quốc. Ngôi Cổ tự này thuộc Thiền phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc.
Ngôi Phạm Ngư Cổ Tự (Beomeosa - 梵魚寺), tọa lạc tại địa chỉ 546, Chungryong-dong, Kumjung-gu, Busan City, ngôi Cổ Tự năm trên sườn núi Geumjeongsan (金井山) nổi tiếng ở Hàn Quốc, được xây dựng vào thế kỷ thứ 7, năm 678
Bách Đàm Cổ Tự (Baekdamsa - 백담사 -百潭古寺) tọa lạc tại xã Bắc Diện (Buk-myeon - 北面), quận Nhân Tế (Inje-gun - 인제군 - 仁濟-郡), tỉnh Giang Nguyên Đạo (Gangwon-do - 江原道). Do Từ Tạng Luật Sư (Jajangyulsa -慈藏律師) (590 ~ 658) khai sơn vào thế kỷ thứ 7
Năm 1910, chùa được dựng trên mảnh đất gần ngôi chùa ngày nay với tên gọi là chùa Gakhwang-sa (chùa Giác Hoàng). Đến năm 1937, vị trụ trì đã cho di chuyển ngôi chùa đến vị trí hiện tại và đổi tên thành chùa Taego-sa (chùa Thái Cổ).